Nhiều thành phố lớn Trung Quốc ‘tuyên chiến’ với thuốc lá

Sau Bắc Kinh và Thâm Quyến, thành phố Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc vừa mở rộng lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng.

Ngày 1/3, chính quyền thành phố Thượng Hải ban hành lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng trong nỗ lực  kiểm soát mối đe dọa lớn đối với sức khỏe do thuốc lá gây ra.

Tờ Nhân dân Nhật báo dẫn số liệu của Hiệp hội Kiểm soát thuốc lá Trung Quốc cho biết gần 25% số người trưởng thành hút thuốc lá ở thành phố trung tâm thương mại có 24 triệu dân này. Từ năm 2010, Thượng Hải đã ban hành lệnh cấm hút thuốc nơi công cộng. Tuy nhiên, phạm vi áp dụng khá hạn hẹp, chỉ tại một số khu vực nhất định như ở trường học và thư viện. Theo quy định mới, lệnh cấm hút thuốc nơi công cộng được mở rộng tới tất cả các khu vực công cộng trong nhà và một số khu ngoài trời.

Trước đó, hồi tháng 6/2015, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã thông qua luật cấm hút thuốc nghiêm khắc nhất ở Trung Quốc, theo đó cấm hút thuốc ở văn phòng, nhà hàng, khách sạn và bệnh viện. Thành phố Thâm Quyến ở miền Nam Trung Quốc đã ban hành quy định tương tự vào năm 2014.

Thuốc lá tạo ra một gánh nặng lớn cho hệ thống chăm sóc y tế công tại Trung Quốc khi là tác nhân gây ra khoảng 1 triệu ca tử vong trong năm 2010 do các bệnh liên quan tới thuốc lá. Tuy nhiên, sản xuất thuốc lá lại là ngành công nghiệp tạo nguồn thu khổng lồ cho ngân sách nhà nước. Trong năm 2015, riêng tiền thu thuế và lợi nhuận từ thuốc lá lên con số 1.100 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 160 tỷ USD), tăng 20% so với năm trước đó./.

Nguồn Chính phủ