Nhiều nơi tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Cùng với đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài, sáng nay, 28-4 (tức mùng 10-3), tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử – Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, quận 9 TPHCM), lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đông đảo nhân dân TPHCM đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm Ất Mùi 2015.

Tham dự Lễ Giỗ tổ có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ngoài ra, tham dự Lễ Giỗ tổ còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, kiều bào, đoàn viên thanh niên thành phố…

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (bìa phải) cùng các đại biểu dâng hương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Việt Dũng

Buổi lễ diễn ra với các nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đặc trưng của người dân Nam bộ. Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đại biểu đã thắp hương và dâng lên Quốc tổ Vua Hùng bánh chưng, bánh giầy, những đặc sản của vùng đất Nam bộ.

Thay mặt lãnh đạo và người dân thành phố, đồng chí Võ Thị Dung đọc diễn văn ghi nhớ công ơn Quốc tổ. Đồng chí khẳng định: Ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là ngày trọng đại, thiêng liêng của toàn dân tộc, ngày mà mọi trái tim, khối óc người Việt Nam dù ở muôn nơi vẫn hòa cùng nhịp đập và cùng mạch nguồn hướng về Quốc Tổ. Đồng bào ta dù đang sinh sống nơi đâu, miền xuôi hay miền ngược, nông thôn hay thành thị, trong nước hay ở nước ngoài, đều nêu cao đạo lý “lá rụng về cội”, tưởng nhớ đến ngày Giỗ Quốc Tổ, nhớ về cội nguồn. Tưởng nhớ các Vua Hùng, là nhớ về một thời đại mở đầu rực rỡ nhất, cách đây mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam, là nhớ về cội nguồn văn hóa truyền thống quý báu mà tổ tiên ta để lại với những giá trị đạo đức cao đẹp của con người Việt Nam. Đó là lòng yêu nước, thương nòi, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường.

Đại diện các quận, huyện cùng đông đảo người dân về dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Ảnh: Việt Dũng

TPHCM tổ chức Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nô nức ra sức thi đua hướng tới những ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng chí Võ Thị Dung khẳng định: 40 năm qua là chặng đường quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố, đánh dấu sự trưởng thành và đóng góp tích cực của thành phố trong hình thành, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng.

Bí Thư thành ủy Lê Thanh Hải cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố và đông đảo người dân dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Ảnh: Việt Dũng

Nhân Lễ Giỗ Quốc tổ, thay mặt Ủy ban MTTQ VN TPHCM, đồng chí kêu gọi đồng bào, chiến sĩ thành phố phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực góp phần quan trọng xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sáng nay, 28-4, tại đền thờ Quốc Tổ (Khu du lịch thác Prenn) thành phố  Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân, du khách và các đoàn thể địa phương trong tỉnh đã có mặt, thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Sau phần lễ tế Quốc tổ, rước kiệu và dâng hương, tại khu du lịch thác Prenn cũng tổ chức nhiều hoạt động như thi các trò chơi, biểu diễn nghệ thuật dân gian, chương trình ẩm thực “Phiên chợ quà quê và chè gánh ba miền”,… thu hút đông đảo du khách cùng tham gia.

Trong ngày tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương, khu du lịch thác Prenn mở cửa miễn phí đón khách, tính riêng buổi sáng 28-4 có hơn 12.000 lượt khách tới tham dự lễ hội.

Rước kiệu, lễ vật lên đền thờ Vua Hùng trong khu du lịch thác Frenn. Ảnh: Đoàn Kiên

Cũng trong sáng nay, 28-4, tại đình Lạc Giao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ giỗ Quốc Tổ  Hùng Vương.

Các nghi lễ như: Báo công, tế văn, tế võ… ôn lại truyền thống hào hùng của các vị Vua Hùng thời dựng nước được tiến hành.

Đại diện cho hơn 1,8 triệu con cháu của 47 dân tộc anh em đang sinh sống tại Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh ông Phạm Ngọc Nghị đã báo cáo trước anh linh Đức Quốc Tổ những thành quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh năm 2014.

Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân tham dự buổi lễ cũng đã dâng hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy, trầu cau và các lễ vật… lên điện thờ tri ân công đức tổ tiên, làm lễ bái vọng, tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dâng lễ vật bái vọng, tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh Công Hoan

SGGP

– See more at: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2015/4/382217/#sthash.fZuSXKvQ.dpuf