Người dân Tân Phước có thu nhập khá nhờ loại cây mọc hoang

(THTG) Thời gian gần đây, nhu cầu sử dụng về cây bàng nguyên liệu tăng cao, nhiều hộ nông dân ở huyện Tân Phước đã mạnh dạn đầu tư phát triển diện tích trồng bàng. Đến thời điểm này, toàn huyện có gần 30 hecta bàng, tập trung nhiều nhất ở xã Tân Hòa Thành.

Giá thu mua bàng từ 20.000 đến 25.000/neo (1 bó), đem lại thu nhập khá cho người dân.

Do đặc tính là một loại cây mọc hoang ở vùng Đồng Tháp Mười nên cây bàng rất dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và ít sâu bệnh. Thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch khoảng 1 năm, nếu chủ động được nguồn nước thì thời gian có thể rút ngắn hơn. Kỹ thuật trồng cũng khá đơn giản.

Hiện nay, thương lái đến tận ruộng thu mua với giá 20.000 đến 25.000/neo (1 bó) đối với loại bàng đạt chiều cao từ 1,3m trở lên, mỗi công cho năng suất khoảng 500 neo. Tính ra, mỗi một hecta trồng bàng cho lợi nhuận khoảng 90 triệu đồng.

Với ưu điểm dễ trồng, ít tốn công chăm sóc mà vẫn mang lại lợi nhuận khá, nên hiện nay cây bàng đang được nhiều hộ dân trong huyện đầu tư phát triển ở những vùng đất trũng thấp, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.

Tin và ảnh: Thanh Lâm