Ngư dân xã Tân Phước, Gò Công Đông tổ chức lễ giỗ cá Ông

(THTG)  Sáng ngày 26/8, tại Lăng Ông Nam Hải, thuộc ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, chính quyền và bà con ngư dân tổ chức lễ giỗ cá Ông theo nghi thức tín ngưỡng của địa phương.

Theo bà con ngư dân ở đây cho biết cách đây 2 năm khi tàu đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân ấp 4, xã Tân Phước đang hoạt động trên vùng biển tỉnh Cà Mau thì phát hiện một con cá voi hay thường gọi là Ông bị mắc lưới và đã chết. Ngay sau đó thuyền trưởng đã cho các ngư phủ đưa cá lên tàu bảo quản để sau đó đưa vào bờ tổ chức cúng lễ theo nghi thức tín ngưỡng địa phương.

vlcsnap-2018-08-27-10h02m25s972

vlcsnap-2018-08-27-10h04m16s263

Bà con ngư dân tổ chức lễ giỗ cá Ông theo tín ngưỡng mong muốn những chuyến ra khơi an lành, may mắn. Ảnh: Đoàn Phát

Theo thông lệ ai phát hiện được cá voi mắc cạn, tục gọi là “ông lụy” thì có bổn phận chôn cất và để tang Ông như để tang chính cha mẹ mình. Hàng năm người dân địa phương chọn ngày “ông lụy” làm lễ cúng giỗ theo nghi thức. Cũng theo lời bà con ngư dân cho biết, sau khi chôn được vài năm bà con phải cải táng, rồi đem cốt cho nhập lăng và tế chung. Khi tế cá Ông thì người dân cũng cúng các vong hồn ngư dân chết ngoài biển. Và theo tín ngưỡng, khi phát hiện cá Ông lụy và trôi dạt vào địa phương nào, thì ở đó muôn đời ấm no, tai qua nạn khỏi. Ngoài ra, khi ra khơi bà con ngư dân cũng thường thắp nhang vái Ông phù trợ.

Tín ngưỡng thờ phụng, tôn kính cá Ông của ngư dân miền biển là thể hiện tình cảm của ngư dân đối với một hiện tượng thiên nhiên rất gắn bó với họ. Đó là khát vọng an lành, may mắn trong những chuyến vươn khơi bám biển dài ngày nơi đầu sóng ngọn gió.

                                                        Đoàn Phát