Ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ

      Tối 2-12, tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang sẽ diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 5 - An Giang 2011. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV4 và các đài phát thanh - truyền hình trong khu vực.

Ngày hội là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao đời sống văn hóa, xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước, đồng thời khẳng định những giá trị truyền thống văn hóa đặc sắc của các dân tộc, trong đó có đồng bào Khmer Nam bộ. Qua ngày hội sẽ góp phần quảng bá đời sống văn hóa - kinh tế - xã hội và thu hút khách du lịch đến với miền Tây Nam bộ.

Đến nay, đồng bào Khmer Nam bộ có tổng dân số trên 1,4 triệu người, sống trải dài khắp 13 tỉnh, thành phía Tây và Đông Nam bộ. Trong hành trình tạo lập cuộc sống, những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer đã góp phần tạo nên một nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong sự đa dạng, đặc sắc, được giữ gìn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Đó là những nét đẹp cổ trong nghệ thuật kiến trúc chùa Khmer, các giá trị văn hóa tinh thần tiêu biểu gồm điệu múa Răm Vông, nhạc ngũ âm và các lễ hội lớn như: Chol Chnam Thmey, Sen Dol-ta, Ok-om-bok…

Những ngày hội truyền thống này (được tổ chức 3 năm một lần) mong muốn giới thiệu đến nhân dân cả nước và du khách quốc tế các hoạt động lễ hội văn hóa - thể thao phong phú, hấp dẫn của đồng bào Khmer, bao gồm các nội dung: đua bò Bảy Núi, văn hóa ẩm thực, triển lãm, chiếu phim tư liệu, liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân gian, trưng bày và thi giới thiệu sách, lễ hội dân gian, đua ghe ngo, thi đấu các môn thể thao dân tộc…

Đặc biệt, chương trình lễ khai mạc được đầu tư dàn dựng công phu, có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên đến từ các đoàn nghệ thuật, văn hóa, thể thao Khmer 12 tỉnh thành trong khu vực và nhân dân tỉnh An Giang. Chương trình do nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn làm tổng đạo diễn, giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật lôi cuốn: diễu hành xe hoa, lễ khai mạc, biểu diễn ca múa nhạc với các chương trình: Niềm vui ngày hội, Phum sóc ngày mới, Hội nhập và phát triển.

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn chia sẻ: “Cuộc sống người Khmer Nam bộ gắn liền với sông nước và núi non, thế nên, điểm nhấn chính của chương trình khai mạc tập trung tái hiện cảnh đua bò Bảy Núi, tái hiện lễ Sen Dol-ta, biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc dân gian; làm nổi bật tình đoàn kết các dân tộc anh em vùng đồng bằng Tây Nam bộ; giới thiệu những nét đặc sắc văn hóa Khmer Nam bộ thống nhất trong sự đa dạng của 54 dân tộc anh em”.

Qua 4 lần tổ chức, ngày hội đã đáp ứng nguyện vọng của đồng bào Khmer Nam bộ, có tác dụng xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy sản xuất và ổn định an ninh chính trị khu vực; góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội đồng bào Khmer Nam bộ.