Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ Nhất năm 2014, sẽ được tổ chức tại tỉnh Lai Châu từ ngày 27 – 29/12/2014.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Bộ VHTT&DL)

 

Theo đó, Ngày hội có sự tham gia của các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ mới – Hội nhập và phát triển của đất nước” Ngày hội là sự kiện văn hóa lớn góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái với nhân dân cả nước. Ngày hội cũng là dịp để các tỉnh tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái nói riêng, 54 dân tộc Việt Nam nói chung, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ngày hội sẽ gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như: Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc Thái; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa; triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch Thái; thi đấu thể thao…

Đặc biệt lễ khai mạc Ngày hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 và VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam; Đài tiếng nói Việt Nam. Lễ bế mạc Ngày hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thành Truyền hình tỉnh Lai Châu./.

Nguồn ĐCSVN