Ngày Biên phòng toàn dân trở thành phong trào cách mạng của nhân dân

(THTG) Trải qua các thời kỳ lịch sử cha ông ta đã sớm khẳng định Biên cương là phên dậu của Tổ quốc, sự bình yên hay biến loạn nơi biên giới đều liên quan đến sự an nguy của đất nước. Xuất phát từ tình hình đó Đảng, Nhà nước đã sớm thấy rõ công tác bảo vệ giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt và đặt ra những vấn đề cấp thiết cần tập trung lãnh đạo. Từ đó, huy động được sức mạnh tổng hợp, mọi nguồn lực cho nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và ngày càng phát triển vững mạnh.

Từ thực tiễn công tác vận động quần chúng, phát huy hiệu quả vai trò quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới ở các địa phương; để phát huy trách nhiệm và sức mạnh của toàn dân trong cả nước, của tuyến sau với tuyến trước, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, ngày 22/02/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 16/HĐBT về tổ chức Ngày Biên phòng, lấy ngày 03/3 hàng năm là “Ngày Biên phòng toàn dân”. Vào ngày 17/6/2003, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI đã thông qua Luật Biên giới Quốc gia, trong đó xác định lấy ngày 03/3 hàng năm là Ngày Biên phòng toàn dân.

Ngày 03/3 hàng năm là “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Thời gian qua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tiền Giang đã thực hiện có hiệu quả các nội dung của “Ngày hội Biên phòng toàn dân” gắn với Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”, qua đó góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển trên địa bàn.

Ông Lê Thanh Đằng – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông cho biết: “Tổ chức ngày Hội BPTD năm 2024 gắn với việc thực hiện chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ANBGQG trong tình hình mới, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Tân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tốt vai trò nòng cốt chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển”.

Bên cạnh đó, các Đồn, Hải đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho nhân dân trên khu vực biên giới biển và ngư dân hoạt động khai thác trên biển bàn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo được sự đồng thuận cao của người dân.

Song song đó, BĐBP tỉnh thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội như: “Vận động hỗ trợ người già, neo đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu dân cư; mô hình “chăm sóc sức khỏe cho gia đình chính sách”; mô hình “hũ gạo tình thương” cùng  các Chương trình “Nâng bước em đến trường, Con nuôi Đồn Biên phòng”. Hiệu quả các mô hình, chương trình là cơ sở vận động người dân thực hiện tốt “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, xã hội địa phương, củng cố, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nói về vấn đề này, Đại tá Bùi Văn Vũ – Chính ủy Bộ độ Biên phòng Tiền Giang cho biết: “Tập trung xây dựng thế trận BPTD vững chắc, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền ANBG với phương châm mỗi người dân biên giới là một người lính biên phòng”.

Việc triển khai thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân” gắn với Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng các cấp, các ngành địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó quân – dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

                                                                   Tin và ảnh: Đoàn Phát