Nga cắt giảm sản lượng dầu

Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Rosneft ngày 25/11 thông báo tập đoàn khổng lồ này đã cắt giảm sản lượng dầu 25.000 thùng/ngày do “các điều kiện thị trường” trong bối cảnh giá dầu thô sụt giảm gần 1/3 kể từ tháng 6 tới nay.

Trong một tuyên bố sau cuộc đàm phán tại Vienna (Áo) với các đại diện đến từ Mexico và 2 nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) là Venezuela và Saudi Arabia, Giám đốc tập đoàn Rosneft, Igor Sechin cho rằng việc cắt giảm sản lượng “liên quan tới việc tăng hiệu quả sản xuất và nâng cao hiệu quả cho các cổ đông của công ty, đồng thời cũng liên quan tới các điều kiện thị trường”.

Tuy nhiên, ông Sechin không cho biết khi nào Rosneft – tập đoàn chiếm khoảng 40% tổng sản lượng dầu lửa của Nga – thực hiện kế hoạch cắt giảm trên.

Được biết, 4 nước nói trên đã không nhất trí về việc cùng cắt giảm sản lượng dầu và việc này sẽ tùy thuộc vào kết quả cuộc đàm phán giữa các nước thành viên OPEC tại Vienna vào ngày 27/11 tới.

Trong một diễn biến liên quan, trước thềm Hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại thủ đô Vienna (Áo) vào ngày 27/11 để giải quyết tình trạng giá dầu thô sụt giảm, hãng thông tấn Shana trực thuộc Bộ Dầu mỏ Iran ngày 25/11 đưa tin Iran và Nga sẽ hợp tác để điều chỉnh thị trường dầu mỏ nhằm đảm bảo lợi ích riêng.

Thỏa thuận trên đạt được trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Theo Shana, hai bên đã “nhất trí về sự hợp tác cần thiết nhằm hỗ trợ thị trường dầu mỏ”, song không nêu rõ nội dung chi tiết của thỏa thuận này.

Trước đó, có tin cho biết Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar sẽ đề xuất cắt giảm sản lượng của OPEC 1 triệu thùng dầu/ngày tại hội nghị tới./.

Nguồn Chính phủ