- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam Thái Lan

Truyền thông Thái Lan ngày 5/12 đưa tin, mưa lũ tiếp tục hoành hành ở miền Nam nước này, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Mưa lũ đã làm cản trở hoạt động của ngành đường sắt Thái Lan (Ảnh: Bangkok Post)

Theo tờ Bangkok Post, có 12 tỉnh thành đã bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ bắt đầu từ ngày 1/12, bao gồm:  Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Phuket, Krabi, Trang và Satun.

Ngày 5/12, Cơ quan Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT) đã phải tạm dừng hoạt động ở tuyến đường sắt mới nối từ Bangkok tới Hat Yai (tỉnh Songkhla). Động thái này được đưa ra sau khi một số tuyến đường sắt phía Nam phải giảm bớt hoạt động do một số khu vực bị ngập nước.

Quan chức của SRT, ông Wuthichart Kalyanamitra cho biết, tuyến đường sắt phía Nam không thể vượt qua ga Thung Song và SRT đang phải dùng xe buýt để đưa hành khách từ ga này tới các điểm đến của họ.

Các dịch vụ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt bao gồm các chuyến tàu nhanh, tàu tốc hành từ Bangkok đến Trang, Nakhon Si Thammarat, Hai Yai, Yala và Sungai Kolok ở Narathiwat cũng như các dịch vụ địa phương  đi từ Thung Song. SRT đã quyết định ngừng các dịch vụ từ Thung Song do mưa lũ và quan ngại về sự an toàn của hành khách.

Trong khi đó, các binh sỹ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giúp người dân đi sơ tán đến nơi an toàn, làm những bức tường cát, bảo vệ tài sản công và chuyển những túi cứu trợ tới người dân.

Tại Nakhon Si Thammarat, 5 người đã thiệt mạng và hơn 260.000 người tại 23 huyện đã bị ảnh hưởng bởi nước lũ. Các mực nước trong thành phố đã tăng lên nhanh chóng và xảy ra lũ quét từ các ngọn núi, mặc dù các máy bơm nước đang làm việc không ngừng nghỉ để xả nước.

Tại tỉnh Surat Thani, hơn 87.000 người dân đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 16 trong tổng số 19 huyện.

Tại Trang, hơn 30.000 người dân cũng đang phải vật lộn với lũ lụt tại 8 huyện.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Chính phủ Thái Lan đã ban hành công lệnh khẩn tới các trung tâm phòng ngừa thiên tai, yêu cầu theo dõi sát sao tình hình lở đất và lũ quét trong khu vực, sẵn sàng cử các nhóm tìm kiếm cứu hộ và chở nguyên vật liệu tới những khu vực bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chỉ thị cho các cơ quan địa phương phối hợp để hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt hiệu quả nhất./.

Theo ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*