Messi nối dài kỷ lục với Quả bóng vàng thứ 8

Danh sách thứ tự là năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và bây giờ là 2023. Lionel Messi đã giành được Quả bóng vàng nam lần thứ 8, một kỷ lục có thể sẽ mãi trường tồn, sau khi siêu sao 36 tuổi thực hiện được tham vọng của đời mình khi dẫn dắt tuyển Argentina tới chức vô địch World Cup tại Qatar vào năm ngoái.

Lionel Messi giành được Quả bóng vàng nam thứ 8 và là một kỷ lục có thể sẽ mãi trường tồn.
Lionel Messi giành được Quả bóng vàng nam thứ 8 và là một kỷ lục có thể sẽ mãi trường tồn.

Messi đã giành chiến thắng trước tiền đạo Erling Haaland, người ghi 52 bàn để giúp Man.City thắng “cú ăn ba” tuyệt diệu ở mùa giải trước, và đồng đội cũ ở PSG, Kylian Mbappe. Siêu sao 36 tuổi đã cảm ơn HLV, đồng đội và đội ngũ nhân viên tuyển Argentina đã giúp anh giành chiến thắng. “Tối nay tôi đang tận hưởng chính mình. Đó là một niềm vui sẽ không bao giờ rời bỏ tôi và tôi hy vọng có thể tận hưởng nó trong nhiều năm tới”, Messi nói qua người phiên dịch. “Trở thành nhà vô địch thế giới là danh hiệu mà chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp Argentina trở thành đội vô địch thế giới”.

Messi cũng bày tỏ sự tri ân tới cố huyền thoại Diego Maradona, người đã giúp tuyển Argentina vô địch World Cup vào năm 1986 nhưng qua đời hơn 2 năm (25-11-2020) trước khi La Albiceleste thắng danh hiệu thế giới thứ 3. “Danh hiệu này và chiếc cúp này. Tôi chia sẻ chúng với ông và tất cả các đồng đội Argentina của chúng tôi”, Messi nói thêm.

Một năm sau khi vắng tên trong danh sách rút gọn cho đề cử Quả bóng Vàng 2022, và dù đã chia tay nền bóng đá đỉnh cao châu Âu, Messi đã giành lại được vương miện một lần nữa nhờ thành tích vô địch World Cup 2022. Ở Qatar, Messi đã tham gia vào 10 bàn thắng cho tuyển Argentina, bao gồm ghi 7 bàn và kiến tạo 3 bàn. Anh ghi 2 bàn trong trận chung kết với Pháp. Không ai khác đã giành được nhiều hơn 5 Quả bóng Vàng. Cristiano Ronaldo có 5, và Michel Platini, Johan Cruyff và Marco van Basten mỗi người giành được 3 lần.

Lionel Messi nhận Quả bóng vàng 2023 từ David Beckham - một trong những chủ sở hữu của Inter Miami. ảnh 1

Lionel Messi nhận Quả bóng vàng 2023 từ David Beckham – một trong những chủ sở hữu của Inter Miami.

Mùa giải cuối cùng của Messi với PSG kém hào nhoáng, dù đội đã vô địch Ligue 1 lần thứ 11 nhưng lại bị loại khỏi Champions League ở vòng 16 đội. Sau khi chuyển đến Inter Miami ở Mỹ vào mùa hè vừa qua, Messi ngay lập tức đã giành được chiếc cúp đầu tiên khi truyền cảm hứng tại US Leagues Cup – cũng là danh hiệu đầu tiên trong lịch sử non trẻ của đội. Và vinh dự lớn lao hơn cả cho bóng đá Mỹ khi Messi đánh dấu lần đầu tiên một cầu thủ chơi ở Major League Soccer (MLS) giành được Quả bóng vàng. Messi đã nhận Quả bóng vàng từ cựu ngôi sao Man.United, David Beckham – một trong những chủ sở hữu của Inter Miami. Messi chia sẻ: “Tôi rất hài lòng với những quyết định của mình và việc gắn bó với Miami”.

Tiền vệ Aitana Bonmati đã giành được giải thưởng Quả bóng vàng nữ sau khi dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng tại World Cup nữ vào tháng 8 vừa qua. Cô cũng giúp Barcelona vô địch Champions League nữ và giải VĐQG Tây Ban Nha. Đây là một sự vượt trội rõ ràng sau khi Bonmati trước đó đã thắng giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất của UEFA và Cầu thủ nữ xuất sắc nhất World Cup – nơi cô ghi 3 bàn và kiến tạo 2 lần tại giải đấu.

Tiền vệ Aitana Bonmati đã giành được giải thưởng Quả bóng vàng nữ. ảnh 2

Tiền vệ Aitana Bonmati đã giành được giải thưởng Quả bóng vàng nữ.

Bonmati giành chiến thắng trước Sam Kerr và Salma Paralluelo, và trở thành cầu thủ nữ Tây Ban Nha tiếp theo được vinh danh trong 3 kỳ trao giải gần nhất – cô tiếp bước đồng đội Alexia Putellas, người đã giành giải thưởng 2 năm liên tiếp trước đó. Bonmati chia sẻ: “Chúng tôi là một đất nước sống với bóng đá một cách mãnh liệt. Chúng tôi tự hào sở hữu nhiều tài năng độc đáo ở Tây Ban Nha”.

Ở các giải thưởng khác, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất là Jude Bellingham, trong khi Haaland giành giải “Gerd Muller” cho Tiền đạo xuất sắc nhất năm. Giải “Lev Yashin” cho Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Emiliano Martinez (Argentina).

Giải thưởng nhân đạo mang tên cố tiền vệ người Brazil, Socrates đã thuộc về Vinicius Junior, vì sự tham gia của anh vào Quỹ do anh thành lập dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tiền đạo 23 tuổi của Real Madrid – người rất nhiều lần là mục tiêu của nạn phân biệt chủng tộc ở La Liga – đã sử dụng diễn đàn này để bày tỏ cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh chống phân biệt chủng tộc.

Nguồn SGGP