Liên kết để xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn trái chất lượng cao cho toàn vùng Đồng Tháp Mười

(THTG) Ngày 28/11, tại thành phố Mỹ Tho, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thảo với chủ đề “Khuyến nông cộng đồng trong phát triển vùng nguyên liệu cây ăn trái Đồng Tháp Mười”. Tham dự hội thảo có đại diện của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Long An và tỉnh Đồng Tháp.

vlcsnap-2023-11-29-09h07m40s579.png

vlcsnap-2023-11-29-09h07m50s067.png

vlcsnap-2023-11-29-09h08m03s347.png

Quang cảnh hội thảo “Khuyến nông cộng đồng trong phát triển vùng nguyên liệu cây ăn trái Đồng Tháp Mười”. Ảnh: Võ Duy

Cùng với 2 tỉnh bạn, hiện tỉnh Tiền Giang đang phát triển rất nhanh vườn cây ăn trái tại các xã thuộc vùng Đồng Tháp Mười với tổng diện tích vườn toàn tỉnh đạt trên 83.000 ha. Ở thời điểm hiện tại thì lợi nhuận từ vườn cây ăn trái cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác, song dự báo sẽ gặp khó khăn về tiêu thụ trong tương lai nếu như sản lượng tiếp tục tăng mạnh. Vì vậy, tỉnh rất cần liên kết với tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Long An xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn trái chất lượng cao, đồng đều, tạo thành vùng chuyên canh liên tỉnh rộng lớn để phục vụ xuất khẩu, qua đó cả 3 địa phương đều chủ động được sản xuất, sản xuất có tính toán, hài hòa theo từng thời điểm để tránh tình trạng cung vượt cầu.

Tại hội thảo, cùng với định hướng của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Khuyến nông 3 tỉnh cũng khẳng định sự cần thiết về liên kết để xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn trái chất lượng cao cho toàn vùng Đồng Tháp Mười. Trong đó, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ khuyến nông cộng đồng. Trên cơ sở Quyết định số 1088 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông 3 tỉnh chủ động củng cố, nâng chất hoạt động khuyến nông cộng đồng, đồng thời nhân rộng thành tựu của các mô hình khuyến nông cộng đồng ra cho người dân địa phương. Khuyến nông 3 tỉnh đề xuất Khuyến nông quốc gia tổ chức thêm nhiều cuộc tập huấn, hội thảo, tham quan nhằm nâng cao năng lực tổ khuyến nông cộng đồng để hoạt động khuyến nông đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế vườn vùng Đồng Tháp Mười trong thời gian tới./

Kim Nữ