Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tiếng hát làng Sen 2015

Từ ngày 16 đến 19/5/2015, tại TP Vinh – Nghệ An, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tiếng hát làng Sen 2015 với chủ đề: “Sáng mãi tên Người – Hồ Chí Minh”.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội làng Sen năm 2015 nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015).

 

Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2014. (Ảnh: baonghean.vn)

Tham dự Liên hoan có 25 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trên toàn quốc: Nghệ An, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước, TP Cần Thơ, Đắk Lắc, Điện Biên, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh…

Ban Tổ chức cho biết, Liên hoan sẽ diễn ra tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An. Bên cạnh Liên hoan còn có các hoạt động: lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh; lễ diễu hành về quê Bác; lễ dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ  Chí Minh ở Khu di tích Kim Liên; triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Quảng trường Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, tối 19/5/2015 sẽ diễn ra Lễ tổng kết Liên hoan và công diễn một số tiết mục xuất sắc tại Liên hoan. Ban Tổ chức sẽ trao tặng Huy chương Vàng, Bạc cho các đoàn tham gia Liên hoan. Đồng thời, tỉnh Nghệ An sẽ trao tặng Bằng khen cho các đoàn tham gia Liên hoan./.

Nguồn ĐCSVN