Lễ hội văn hóa Hàn Quốc “Vui cùng tiếng Hàn”

Nhân kỷ niệm Ngày lễ Hangul lần thứ 567, từ ngày 25-26/10, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn quốc (Korea Foundaion) phối hợp với Trung tâm văn hóa Hàn quốc, Tổng cục du lịch Hàn quốc tổ chức Lễ hội văn hóa Hàn Quốc khu vực phía Bắc với chủ đề “ Vui cùng tiếng Hàn”.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ có lễ hội Ẩm thực Hàn Quốc
(Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Lễ hội văn hóa Hàn Quốc “Vui cùng tiếng Hàn” sẽ được tổ chức ở hai khu vực: miền Bắc và miền Nam, với sự tham gia của 1200 sinh viên đến từ 110 trường đại học trên cả nước. Riêng khu vực miền Bắc có 10 trường đại học tham gia. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc, Cuộc thi viết tiếng Hàn, thi hát Kpop, diễn kịch, đố vui về Hàn Quốc, trò chơi dân gian…. Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra cuộc thi Tìm hiểu vẻ đẹp Hàn Quốc. Trong cuộc thi này, tranh ảnh liên quan đến văn hóa Hàn Quốc do chính người tham gia vẽ hoặc chụp sẽ được trưng bày để khách tham quan thưởng lãm và bình xét giải thưởng. Ngoài ra còn có các chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc: nếm thử thức ăn và mặc trang phục truyền thống Hanbok.

Sau khi tổ chức ở Hà Nội, dự kiến ngày 27 tháng 10 sự kiện này cũng sẽ được tổ chức tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia lễ hội văn hóa Hàn Quốc khu vực miền Nam có 12 trường Đại học trên địa bàn. Mỗi trường đại học tham gia sẽ được phân công phụ trách một hoạt động trải nghiệm văn hóa khác nhau như: muối kimchi, làm diều, làm búp bê giấy…

Hiện nay tại Việt nam có khoảng 2,600 sinh viên đang theo học chuyên ngành tiếng hàn tại 14 trường đại học trong cả nước. Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn đang ngày càng tăng nhanh, Trung tâm văn hóa Hàn quốc và 7 trường đại học danh tiếng trong cả nước đã mở Trung tâm Sejong để đào tạo tiếng Hàn. Cùng với hoạt động ý nghĩa này, lễ hội văn hóa Hàn Quốc “Vui cùng tiếng Hàn” không chỉ giúp các sinh viên giao lưu, tìm hiểu về văn hóa đặc sắc của xứ sở Kim Chi mà còn giúp các em rèn luyện và nâng cao vốn tiếng Hàn.

Nguồn ĐCSVN