Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 4 – Hải Phòng 2015

Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 4 – Hải Phòng 2015 là một trong những sự kiện quan trọng nhất tại Hải Phòng nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu và nâng cao vị thế, uy tín của thành phố cảng sẽ diễn ra từ ngày 9 – 11/5 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc.

Lễ hội năm nay được tổ chức quy mô hoành tráng với chủ đề “Hải Phòng – bản hùng ca 60 năm” và Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2015). Lễ hội là cơ hội quảng bá, giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng ở trong nước và quốc tế. Lễ hội được tổ chức nhằm thúc đẩy, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tạo không khí vui tươi, sôi động, củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi trong toàn thành phố.

 

Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 3 (Ảnh: VOV)

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 4 – Hải Phòng 2015 với chủ đề “Hải Phòng – Bản hùng ca 60 năm” sẽ diễn ra vào 20h tối 9/5 tại Quảng trương Nhà hát thành phố Hải Phòng. Cũng trong tối 9/5, TP Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm dịp Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ IV tại: khu vực bờ hồ Tam Bạc và Nhà Triển lãm thành phố; khu vực cầu Rào 2; khu vực đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền); thị trấn Cát Bà; quận Đồ Sơn; thị trấn Vĩnh Bảo.

Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 4 – Hải Phòng 2015 diễn ra với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật như: múa rối nước, giao lưu các làn điệu dân ca… Bên cạnh đó có rất nhiều hoạt động nghệ thuật được tổ chức tại sân vận động Cảng Hải Phòng, quận Lê Chân, đường Nguyễn Đức Cảnh, và nhiều khu vực khác cũng tiến hành tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí khác… Hội chợ liên hoan giới thiệu ẩm thực thành phố Hải Phòng cũng là một điểm nhấn của mùa lễ hội Hoa phượng đỏ năm nay.

Nguồn ĐCSVN