Lễ giỗ lần thứ 142 năm- Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân

(THTG) Ngày 9/5 tại Khu di tích Mộ và Đền thờ Thủ Khoa Huân xã Hòa Tịnh, UBND huyện Chợ Gạo long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 142 năm Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân, nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của ông.

1

Ảnh: Việt Bình

Tại Phường 1, TP. Mỹ Tho, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN tỉnh Tiền Giang đã đến, đặt tràng hoa,  thắp hương tưởng niệm trước tượng đài cụ Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân ở Công viên Thủ Khoa Huân; viếng mộ, đặt tràng hoa, thắp hương mộ Âu Dương Lân thuộc xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, ông là một trong những tướng tài, đã kết hợp với Thủ Khoa Huân chống thực dân Pháp.

Đến dự lễ giỗ tại xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng các cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo sở, ngành tỉnh.

2

Ảnh: Việt Bình

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời sự nghiệp, tinh thần đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và sự hy sinh vì nghĩa lớn của cụ Nguyễn Hữu Huân. Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân sinh năm 1830, tại làng Tịnh Hà, phủ Kiến Hưng, tỉnh Định Tường nay là xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ông thông minh, hoc giỏi, năm 1852, dưới triều vua Tự Đức, ông đỗ Thủ khoa kỳ thi hương tại Gia Định nên được gọi là Thủ Khoa Huân. Ông là nhà Nho yêu nước, đã 3 lần lãnh đạo nghĩa quân chống thực dân Pháp. Lần bị bắt sau cùng, Pháp tiếp tục dụ dỗ ông làm tay sai cho chúng nhưng ông kiên quyết từ chối. Ngày 19/5/1875 chúng giải ông trên tàu xuôi dòng Bảo Định về quê nhà hành quyết.

Nhằm tưởng nhớ, tri ân tấm gương chiến đấu anh dũng, bất khuất vì nền độc lập tự do dân tộc của vị anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã thành kính đặt tràng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ và Mộ ông.

Trọng Hiếu