Lào xác nhận 49 người trong vụ tai nạn máy bay đều tử vong

Hãng Hàng không Quốc gia Lào cho biết, tất cả 44 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Người dân địa phương đứng trước hành lý và mảnh vỡ máy bay bên bờ sông Mekong ở Pakse. Ảnh: EPA

Ngày 17/10, Hãng Hàng không Quốc gia Lào tổ chức họp báo tại Vientinane cho biết, tất cả 44 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn trong vụ tai nạn máy bay vào ngày 16/10 đều thiệt mạng, trong đó có cả người Việt Nam. Nguyên nhân sự cố đang được tiếp tục điều tra.

Đến tối 17/10, lực lượng cứu hộ đã  tìm thấy tổng cộng 13 thi thể, trong đó có thi thể phát hiện cách hiện trường vụ tai nạn máy bay tới 20km. Hiện chiếc máy bay đã chìm hoàn toàn dưới sông Mê-kông.

Máy bay gặp nạn là loại máy bay đường ngắn ATR72 của Hãng Hàng không Lào, xuất phát từ Vientiane vào chiều qua, dự kiến đến sân bay Pakse. Do thời tiết khác thường, đột nhiên mưa lớn, máy bay rơi xuống sông Mê Công khi hạ cánh./.

Vũ Anh Tuấn/vov.vn