Kỷ niệm 222 năm ngày mất Hoàng Đế Quang Trung

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ.

 Sáng 24/8, tại Bảo tàng Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Định tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 222 năm ngày mất Hoàng Đế Quang Trung – Nguyễn Huệ (1792 – 2014).

Trước lễ kỷ niệm, các đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Khu tâm linh Đàn tế trời đất ở Núi Ấn, thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn để tưởng nhớ đến công đức của Nhà Tây Sơn trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước và tổ chức Lễ giỗ Hoàng Đế Quang Trung theo nghi thức truyền thống. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước, ôn lại truyền thống quật khởi của phong trào nông dân Tây Sơn và tinh thần bách chiến, bách thắng của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ. Qua đó góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay về lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

 

Tượng đài Quang Trung ở Quy Nhơn, Bình Định.

Diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Lê Hữu Lộc đã ôn lại trang sử hào hùng của triều đại Tây Sơn, đặc biệt là của hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ. Qua đó, bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông: Chúng ta tập trung phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, tiếp tục hoàn thành những ước vọng còn dang dở của người. Đó là cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp, làm cho non sông ta, đất nước ta ngày càng giàu mạnh hơn. Đây cũng là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi mỗi người phải cùng nhau chung sức chung lòng kề vai gánh vác trong chặng đường sắp đến./.

Nguồn vov.vn