Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc ngày 21/7

       Sáng 14/7, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến chương trình và các công việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn cho biết: Tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khóa XIII sẽ tập trung cho công tác tổ chức, nhân sự và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác như: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; Tình hình thực hiện và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; Nghe và thảo luận việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 2 khóa XI, việc thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992…

Dự kiến, tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất là 14,5 ngày (trong đó một nửa ngày họp trù bị). Phiên khai mạc diễn ra ngày 21/7 và bế mạc vào ngày 6/8/2011. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Phê chuẩn các thành viên Chính phủ…

Cơ bản đồng tình với dự kiến chương trình Kỳ họp, các Ủy viên UBTVQH cho rằng, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII là Kỳ họp đặc biệt quan trọng nên các cơ quan hữu quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; Cung cấp thông tin đầy đủ về những người trúng cử đại biểu Quốc hội để phục vụ tốt cho việc thẩm tra tư cách đại biểu, đồng thời bảo đảm công tác an ninh trật tự, báo chí, tuyên truyền.

Cũng trong sáng nay, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, biểu thuế bảo vệ môi trường được áp dụng đối với 8 loại hàng hóa như sau: xăng, dầu, mỡ nhờn (từ 300-1.000 đồng/lít); than đá (10.000-20.000 đồng/tấn); dung dịch HCFC (2.500 đồng/kg); túi ni lông thuộc diện chịu thuế (40.000 đồng/kg); thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng (500 đồng/kg); thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng (1.000 đồng/kg); thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng (1.000 đồng/kg) và thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng (1.000 đồng/kg). Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012.

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 42 của UBTVQH, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ nhất một số nội dung: Nghị quyết về việc miễn, giảm, giãn thuế trong năm 2011; Bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ mới theo đúng quy trình, thủ tục của pháp luật… Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan soạn thảo khẩn trương tiếp thu, bổ sung, chỉnh lý những nội dung đã được góp ý; kiểm tra chu đáo tất cả các khâu, công việc, chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XIII./.