Kiều nữ Nga bay vào vũ trụ

Nữ phi hành gia xinh đẹp Yelena Serova vừa bay vào vũ trụ, trở thành nữ phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ trong 17 năm qua và là phụ nữ Nga đầu tiên bay lên Trạm không gian quốc tế (ISS).
Nữ phi hành gia Yelena Serova

Tàu vũ trụ Soyuz TMA-14M của Nga giúp nữ phi hành gia Yelena Serova hoàn thành sứ mạng của mình, như cô phát biểu trước khi bay: “Tôi cảm thấy có trách nhiệm rất lớn trước những người đã giảng dạy và huấn luyện chúng tôi và tôi muốn nói với họ: Chúng tôi sẽ không làm các vị thất vọng”.

Đồng hành cùng Yelena Serova có phi hành gia Alexander Samokutyayev (Nga) và Barry Wilmore (NASA, Hoa Kỳ).

Cơ quan không gian Nga Roscosmos cho biết, sau 6 giờ bay, tàu Liên hợp TMA-14M đã đi vào quỹ đạo và tới Trạm ISS an toàn, phi hành đoàn đều khỏe mạnh. Dự kiến, phi hành đoàn sẽ làm việc trên ISS trong 169 ngày đêm để nghiên cứu và thí nghiệm những dự án vũ trụ, cũng như tiến hành các hoạt động ngoài không gian.

Elena Serova năm nay 38 tuổi, là nữ phi hành gia của Nga đầu tiên bay lên Trạm không gian quốc tế (ISS) kể từ khi trạm này đi vào hoạt động năm 1998. Nữ phi hành gia người Nga đầu tiên bay vào vũ trụ năm 1963 là Valentina Tereshkova, tiếp theo là Svetlana Savitskaya bay lên vũ trụ vào năm 1982 và 1984 và Elena Kondakova vào năm 1997.

Tính đến nay mới có tổng cộng có 57 phụ nữ trên thế giới bay vào không gian.

Nga hiện là nước duy nhất trên thế giới đưa các phi hành gia lên ISS sau khi đội tàu con thoi của Mỹ ngừng hoạt động.

Nguồn Chính phủ