Khởi công xây dựng tượng Phật Thích Ca cao nhất thế giới

Sáng 5- 3, Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam (TP. Châu Đốc) long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng tượng Phật Thích Ca cao 81m, được khắc vào vách đá. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Anh Kiệt cùng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, TP. Châu Đốc và đông đảo Nhân dân địa phương đã đến dự

Tượng Phật Thích Ca ngồi thiền cao 81m, được khắc vào vách đá núi Sam, do Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí xây dựng khoảng 255 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam và đóng góp của các tổ chức, Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước.

Tượng Phật Thích Ca phát thảo (Tỷ lệ 1:500)

Tượng Phật Thích Ca phát thảo (Tỷ lệ 1:500)

Tượng Phật Thích Ca được đặt trang trọng vị trí trung tâm quần thể tượng trong khuôn viên rộng 5.500m2, kết nối với 3 tượng, gồm: Phật Đản sinh, Phật Tuyết Sơn và Phật nằm.

 

Khởi công xây dựng tượng Phật Thích Ca ngồi thiền cao 81m.

Khởi công xây dựng tượng Phật Thích Ca ngồi thiền cao 81m.

“Đây là công trình mang tầm vóc quốc tế, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thuộc quy hoạch tổng thể Khu công viên văn hóa núi Sam; tượng Phật Thích Ca được hình thành dựa trên ý tưởng tạo hình nghệ thuật, phù hợp truyền thống Phật giáo Việt Nam. Qua đó, góp phần tạo không gian lễ hộihoàn chỉnh, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tâm linh, du lịch của người dân trong và ngoài nước khi đến tham quan, du lịch tại TP Châu Đốc. Hơn hết, đây sẽ tượng Phật ngồi thiền, được khắc vào vách đá cao nhất thế giới…”, Trưởng Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam Huỳnh Văn Đường cho biết.

Nguồn NLĐ