Khẩn trương ứng phó với bão số 2

       Bão số 2 có thể gây mưa lớn tới 100-200mm cho các tỉnh miền núi phía Bắc, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cho vùng núi. 

Đường đi và vị trí cơn bão. - Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc bộ, hồi 13h00 ngày 23/6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 320 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 -15 km, đi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tiếp theo, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái khoảng 40 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Bão số 2 sau khi đổ bộ vào đảo Lôi Châu có thể quét dọc biên giới Việt - Trung gây mưa lớn 100-200mm cho các tỉnh miền núi phía Bắc và có thể gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cho vùng núi.

Trường hợp khác là bão số 2 có thể tiến vào Vịnh Bắc bộ, đe dọa tàu thuyền trên vịnh, đặc biệt với các tàu du lịch lưu trú. Mưa to và gió mạnh có thể làm ngã đổ và nhấn chìm nhiều diện tích lúa đang trĩu bông ở miền Bắc.

Để đối phó kịp thời với mọi diễn biến bất lợi của bão số 2, các địa phương phía Bắc đã nhanh chóng triển khai việc theo dõi, cập nhật tình hình mưa bão.

Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Ninh Bình cho biết, đến chiều nay, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và UBND các địa phương này đã có công điện khẩn gửi các đơn vị trên địa bàn tỉnh, yêu cầu chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 2 và bố trí trực 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu rà soát và triển khai các phương án phòng chống mưa lớn gây lũ, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, khu mỏ và các khu đô thị; thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên các khu vực nuôi trồng thủy sản; nắm chắc số lượng và khu vực hoạt động của các tàu thuyền, giữ liên lạc thường xuyên với các chủ tàu thuyền.

Tại khu vực Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 2, từ ngày 24/6 sẽ có mưa vừa và to, lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 đến 200mm.

UBND Thành phố Hà Nội đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị đối phó với mọi diễn biến bất thường của thời tiết. Cụ thể, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Thành phố cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, bão, úng ngập, thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin, diễn biến xảy ra khi có bão, báo cáo kịp thời về Thành ủy, UBND, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Thành phố để tập trung chỉ đạo.