Khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII

Sáng 21/3, kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối cùng của của Quốc hội Khóa XIII khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội.

Đạt được nhiều kết quả toàn diện

9.11′: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020.

Một trong những kết quả khá to lớn, toàn diện được Chính phủ nhấn mạnh là: Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Tăng trưởng kinh tế được duy trì  ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước. Tăng trưởng GDP bình quân 5 năm đạt 5,91%. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế tiếp tục tăng; GDP năm 2015 đạt 193,4 tỉ USD, bình quân đầu người 2.109 USD.

Báo cáo của Chính phủ cũng nhấn mạnh: Ba đột phá chiến lược được tập trung thực hiện và đạt kết quả tích cực. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu.

Bên cạnh đó, công tác văn hoá, xã hội, cũng có bước phát triển, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, đã tăng ngân sách và huy động nguồn lực để thực hiện các chính sách xã hội. Hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, nhất là về giảm nghèo.

Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai được tăng cường.

Hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; cải cách hành chính đạt những kết quả tích cực; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng.

Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng các giải pháp phù hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục, đồng thời đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp

Quyết định nhiều nội dung quan trọng

Đúng 9.00’, Quốc hội long trọng khai mạc thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Khóa XIII.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, các vị đại biểu, các vị khách quý đã đến dự kỳ họp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong các năm vừa qua và những tháng đầu năm 2016, KT-XH nước ta đạt được những kết quả khả quan. Tình hình xã hội ổn định, tiềm lực quốc phòng được tăng cường, an ninh trật tự được giữ vững, công tác đối ngoại đạt được nhiều thành tựu quan trọng…

Năm 2016 năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XII, các cơ quan Nhà nước hoàn thành nhiệm kỳ, tiến hành bầu ĐBQH, HĐND nhiệm kỳ mới.  Kỳ họp 11 là thời điểm để cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, đề ra các việc cần làm ngay trong năm 2016 và các năm tiếp theo của kế hoạch 5 năm. Phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Trong kỳ họp này, Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm tới; thông qua các dự án luật quan trọng; xem xét các báo cáo nhiệm kỳ công tác; xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước; xem xét báo cáo của cử tri…

Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp có khối lượng công việc khá lớn, với nhiều nội dung quan trọng, nhiệm vụ rất nặng nề, trách nhiệm thật lớn lao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chuẩn bị chu đáo các nội dung trình Quốc hội, đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất trách nhiệm của mình, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Theo chương trình làm việc ngày 21/3, từ 7.15′, các vị đại biểu Quốc hội vào  Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 8.00′, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp và trao đổi về một số vấn đề cần thiết khác. Đúng 9.00′, Quốc hội họp phiên khai mạc.

Sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020.

Tiếp đó, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020. Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật báo chí (sửa đổi). Quốc hội, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật báo chí (sửa đổi).

* Trong kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Khóa XIII (dự kiến kéo dài 19 ngày, từ 21/3 đến 12/4), Quốc hội dành thời gian 4 ngày để thảo luận, xem xét, thông qua 7 dự án Luật bao gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Đồng thời, Quốc hội dành khoảng 4,5 ngày để xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020; quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011- 2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam- Hoa Kỳ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 10,5 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Quốc hội dành hơn 1/2 thời gian kỳ họp cho công tác nhân sự vì sau Đại hội Đảng XII, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước không tái cử BCH Trung ương. Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII theo quy định pháp luật.

Nguồn ĐCSVN