- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Iran vươn lên vị trí thứ 13 các nước sản xuất thép hàng đầu thế giới

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Thép Thế giới (WSA), trong thời gian gần đây, với sản lượng thép thô tăng trưởng nhanh, Iran đã vươn lên vị trí thứ 13 trong số 66 nước sản xuất thép hàng đầu thế giới.

Iran đã vươn lên vị trí thứ 13 trong số 66 nước sản xuất thép hàng đầu thế giới. (Ảnh minh họa: IRNA)

Số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Thế giới cho thấy, sản lượng thép thô của Iran trong tháng 5/2016 đạt 1,645 triệu tấn, tăng 190.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2016, tổng sản lượng thép thô của Iran đạt 7,216 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Là nhà sản xuất thép chủ chốt trong khu vực, Iran đã xây dựng và phát triển nhiều nhà máy thép trên khắp đất nước trong những năm gần đây. Theo Hiệp hội Thép Thế giới, Iran là nước sản xuất thép thô lớn nhất khu vực Trung Đông năm 2013 và lớn thứ 14 thế giới năm 2014.

Bộ trưởng Công nghiệp Iran Mohammad Reza cho biết, nước này đã nỗ lực hỗ trợ với việc thông qua 12 dự án công nghiệp bằng vốn đầu tư nước ngoài trị giá 500 triệu USD kể từ khi thỏa thuận hạt nhân giữa nước này và các cường quốc có hiệu lực hồi giữa tháng 1/2016.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Iran có thể chỉ đạt tăng trưởng từ 1,5 đến 3% trong năm nay, thất nghiệp và lạm phát sẽ tăng gấp đôi trong ngắn hạn; đồng thời nhấn mạnh rằng, nước này rất cần đầu tư nước ngoài. Dự báo tăng trưởng kinh tế của Bộ trưởng trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu mà Tổng thống Hassan Rouhani đặt ra hồi tháng 1/2016 là 8% nhằm chống lại tình trạng lạm phát hai con số và giảm tỷ lệ thất nghiệp cao hiện nay (11%).

Chính phủ Iran đã hy vọng, việc dỡ bỏ các trừng phạt sau thỏa thuận hạt nhân sẽ giúp dòng vốn đầu tư hàng tỷ USD từ nước ngoài đổ vào, để thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm tại Iran, nơi 1/4 dân số đang thất nghiệp.

Theo Tổng thống Iran Hassan Rouhani, nước này cần từ 30 đến 50 tỷ USD đầu tư nước ngoài mỗi năm để đạt mục tiêu tăng trưởng 8%. Tuy nhiên, các nguồn vốn đầu tư mới vẫn chưa đáp ứng nhu cầu trong một số lĩnh vực./.

Nguồn dangcongsan.vn

 

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*