- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

IMF lạc quan hơn vào triển vọng tăng trưởng kinh tế Anh năm 2017

Dựa trên những diễn biến kinh tế tích cực trong năm 2016, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa chính thức nâng mức dự báo về nhịp độ tăng trưởng của kinh tế Anh trong năm 2017. Giới phân tích cho rằng triển vọng kinh tế sáng sủa sẽ góp phần củng cố quyết tâm của người Anh trong các vòng đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) liên quan tới Brexit, chỉ việc Anh rời EU, trong thời gian tới.

Người dân Anh vui mừng sau khi bỏ phiếu rời EU. Ảnh: Reuters

Trong báo cáo cập nhật về triển vọng kinh tế thế giới vừa công bố ngày 16/1, IMF đánh giá nhu cầu tại Anh, sau cuộc trưng cầu ý dân ngày 23/6, đã tăng tích cực hơn so với dự báo, do đó nền kinh tế “xứ sở sương mù” đang trên đà đạt mức tăng trưởng 1,5% trong năm 2017, cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với dự báo ban đầu. Tuy nhiên, IMF đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Anh năm tới từ 1,7% xuống 1,4%.

Cùng với tình hình tăng trưởng kinh tế khả quan trong nửa cuối năm 2016 và khả năng Chính phủ Mỹ sẽ tăng chi tiêu, IMF cũng đã nâng mức dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển năm 2017 từ 1,8% lên 1,9%. Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) được dự báo sẽ tăng trưởng 1,6% trong năm 2018.

IMF cũng lưu ý rằng các con số thực tế có thể sẽ chênh lệch tương đối so với dự báo, bởi chính sách kinh tế của Mỹ hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi dưới sự lãnh đạo của ông Donald Trump, đồng thời hiện cũng khó có thể dự báo được những tác động của những thay đổi này đối với kinh tế toàn cầu./.

Nguồn ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*