Họp triển khai kế hoạch tổ chức  các ngày lễ lớn tỉnh Tiền Giang

(THTG)  Ngày 25/6, UBND tỉnh Tiền Giang triển khai kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2019), Kế hoạch tổ chức Lễ hội Anh hùng Dân tộc Trương Định và Lễ hội Văn hóa, du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp năm 2019. Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2019-06-25-16h12m27s924

Quang cảnh cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức  các ngày lễ lớn tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, dự kiến lễ sẽ được tổ chức ngày 26/7/2019 tại Hội trường Ấp Bắc – trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang với quy mô 600 đại biểu. Với nội dung dự kiến:  Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; chương trình văn nghệ với những tiết mục đặc sắc và được truyền hình trực tiếp trên Đài phát thanh – truyền hình Tiền Giang. Đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Về tổ chức Lễ Hội Anh hùng Dân tộc Trương Định, dự kiến sẽ được diễn ra trong 02 ngày (19 và 20/8/2019). Chương trình gồm phần lễ  và phần hội với nhiều hoạt động phong phú như: trưng bày và bán hàng nông sản, đặc sản Gò Công, trưng bày kiểng cổ, bonsai, các hoạt động hội thi, hội thao, liên hoan biểu diễn nghệ thuật…

vlcsnap-2019-06-25-16h13m38s944

vlcsnap-2019-06-25-16h16m49s263

Các đại biểu góp ý kiến về kế hoạch chi tiết việc tổ chức các ngày lễ lớn. Ảnh: Anh Tuấn

Về tổ chức Lễ hội Văn hóa, du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ IV năm 2019, dự kiến lễ hội sẽ được tổ chức trong 3 ngày (từ 10 đến 12/11/2019). Ngoài chương trình lễ khai mạc và bế mạc được chuẩn bị công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, Chương trình Lễ hội văn hóa, du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp cũng sẽ có nhiều hoạt động như: hội chợ thương mại hàng tiêu dùng, triển lãm sinh vật cảnh, hòn non bộ; tổ chức hội thi làm bánh dân gian; tọa đàm bảo tồn và phát huy làng cổ; tổ chức giao lưu với các đoàn của Nhật Bản…

vlcsnap-2019-06-25-16h15m07s170

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu công tác tổ chức các Lễ hội và lễ kỷ niệm phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, thiết thực, an toàn, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Đặc biệt, trong thời gian tới, Lễ hội văn hóa, du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp và Lễ hội Anh hùng dân tộc Trương Định nên đưa vào các ngày Lễ lớn của tỉnh. Riêng  Làng cổ Đông Hòa Hiệp, cần được đầu tư điện, cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong thời gian tới.

Hữu Tâm