Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham dự Lễ phát động Tết trồng cây bảo vệ môi trường

Ngày 9/2, tại Quảng trường hồ Mật Sơn, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây bảo vệ môi trường Xuân Giáp Ngọ 2014 với sự tham dự của hơn hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu tại Lễ phát động, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; đồng thời Tết trồng cây bảo vệ môi trường xuân Giáp Ngọ với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Năm Thanh niên tình nguyện 2014, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng đất nước phát triển bền vững.

 

 Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và các đại biểu tham gia trồng cây (Ảnh: HM)

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh mong rằng, mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy vì lợi ích của cộng đồng và bản thân, tích cực tham gia bằng những việc làm và hành động cụ thể hàng ngày, trước hết là trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ở ngay chính cơ quan, trường học, đơn vị nơi mình công tác để mỗi chi đoàn, chi hội, chi đội có một vườn cây xanh, góp phần cho đất nước chúng ta càng ngày càng xanh tươi.

Ngay sau lễ phát động các đội hình thanh niên tình nguyện, đoàn viên thanh niên đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, trồng 150 nghìn cây xanh trên khắp các xã, phường, của thị xã Chí Linh.

 Đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tham tham gia trồng cây tại Lễ phát động 
(Ảnh: HM)

 

Theo báo cáo Ban Tổ chức, hưởng ứng Tết trồng cây, những ngày đầu xuân năm mới nhiều tỉnh đoàn trong cả nước đã tổ chức Tết trồng cây, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, cụ thể như tỉnh đoàn Phú Thọ, Ninh Bình, Lào Cai, Nghệ An trồng được hơn 500 nghìn cây xanh, tập trung ở những nơi đất trống, đồi trọc, khu vực ven biển, trường học và các trục đường./.

Nguồn ĐCSVN