Hối thúc các nước phát triển thực hiện nghĩa vụ liên quan biến đổi khí hậu

Theo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), các nước phát triển có nghĩa vụ cung cấp nguồn tài chính, chuyển giao công nghệ và xây dựng năng lực cho tất cả các nước đang phát triển nhằm giúp nhóm quốc gia này giải quyết những thách thức của biến đổi khí hậu.

 Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Đây là nội dung được bà Nozipho Mxakato-Diseko, Chủ tịch nhóm G77 và Trung Quốc (đại diện 134 nước đang phát triển) nhấn mạnh trong một thông cáo ra ngày 21-10.

Bà Mxakato-Diseko cho biết, những nghĩa vụ này không phải là “viện trợ” hay “từ thiện”, đồng thời khẳng định, đây sẽ là nội dung trung tâm của hiệp định khí hậu chuẩn bị được ký kết tại Paris (Pháp) cuối năm nay.

Cũng theo bà Mxakato-Diseko, từ lâu các quốc gia đang phát triển đã buộc phải thích nghi với biến đổi khí hậu cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên xảy ra vì lượng khí nhà kính phần lớn do các nước phát triển thải ra qua nhiều thế kỷ.

Tuy nhiên, các nước đang phát triển thường xuyên phải ứng phó với các cuộc khủng hoảng bằng cách sử dụng nguồn tài nguyên khan hiếm của mình hoặc bằng sự giúp đỡ tự nguyện từ các nước đang phát triển khác mà không có sự hỗ trợ từ các nước phát triển.

Thực tế cho thấy, trong hiện tại và tương lai xa, các nước đang phát triển cần có các nguồn tài chính, chuyển giao công nghệ và xây dựng năng lực để tồn tại và chuyển sang nền kinh tế carbon thấp.

Nguồn Nhân dân