Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước”

        Ngày 26/5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo công bố về chương trình và nội dung Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Hành trình tìm đường cứu nước” sẽ được tổ chức vào ngày 31/5, tại thành phố mang tên Người. 

 

 Hội thảo là sự kiện quan trọng kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (Ảnh VL)

Hội thảo do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1911 - 19/5/2011) và 100 năm Ngày Bác Hồ từ bến Cảng Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011).

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng ban Nội dung Hội thảo nhấn mạnh: Đây là Hội thảo có tính khoa học cao, được chuẩn bị công phu, chu đáo. Mục đích hội thảo nhằm khẳng định: sự kiện ra đi và hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ kính yêu là mốc son trong lịch sử dân tộc Việt Nam anh hùng; là sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước; là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt và công lao to lớn của Người nhằm giải quyết vấn đề khủng hoảng về con đường cứu nước đầu thế kỷ XX.

Theo Ban tổ chức, hiện đã có 133 bản tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu gửi về, tập trung vào 4 chủ đề lớn là: Quyết chí tìm đường cứu nước; Từ thành phố này Người ra đi; Hành trình vĩ đại; Vững bước trên con đường người đã chọn… Trong số này, có các bài của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Huy Rứa, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Lê Thanh Hải và tham luận của lãnh đạo một số tỉnh thành trong cả nước…

Tham dự Hội thảo, dự kiến có khoảng 500 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, công an, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu dân tộc, các vị chức sắc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài… Đặc biệt, hội thảo lần này còn có sự tham dự của các giáo viên dạy sử ở các trường phổ thông trên địa bàn Thành phố và sinh viên các trường, nhất là sinh viên ngành sử, ngành báo chí.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo Hội thảo nhấn mạnh đến giá trị của các nghiên cứu lịch sử sẽ được trình bày tại Hội thảo và là sự kiện trọng tâm của Thành phố kỷ niệm 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Do đó, đồng chí mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền sâu, rộng sự kiện quan trọng này, qua đó thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên cũng như đông đảo người dân tham gia tìm hiểu.

Hội thảo được tổ chức, sẽ góp phần giáo dục, bồi dưỡng nhận thức về truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, chiến sĩ và nhân dân. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào, niềm vinh dự của TP Hồ Chí Minh - nơi khởi đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác, nâng cao trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân Thành phố, góp phần xây dựng và phát triển Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại./.