Hoạt động văn hóa văn nghệ thiếu nhi hè 2015 đa dạng, tươi vui

Chào hè 2015, các sân khấu kịch tại TPHCM lần lượt ra mắt các vở kịch đậm chất trẻ thơ với muôn sắc màu cổ tích. Các đơn vị làm sách, phát hành cũng nhộn nhịp ra mắt các đầu sách mới cùng nhiều hoạt động liên quan đến văn hóa đọc, hứa hẹn mang đến một mùa hè sôi động cho thiếu nhi.

Chương trình Ngày xửa ngày xưa 28 – Nàng công chúa đi lạc – sân khấu Idecaf.

Sân khấu: nhiều vở diễn

Chương trình Ngày xửa ngày xưa của Sân khấu kịch IDECAF vẫn giữ vững ngôi vị quán quân trong mảng kịch thiếu nhi. Năm nay, vở Nàng công chúa đi lạc (tác giả: Minh Phương, đạo diễn: Vũ Minh, thiết kế mỹ thuật: họa sĩ Lê Văn Định) rất công phu, hoành tráng, mới lạ.

Câu chuyện kể về nàng công chúa ở xứ sở hạnh phúc bướng bỉnh, muốn thay đổi cuộc sống, thích được một lần làm người xấu. Vì mong ước này, nàng công chúa mất tích, anh trai nàng – hoàng tử, đã phải vất vả thực hiện chuyến tìm kiếm cô em gái cá tính của mình.

Ấn tượng với người xem nhất chính là câu chuyện mở rộng không gian và thời gian cho các nhân vật cổ tích luân phiên xuất hiện với nhiều tình tiết kịch tính, sinh động. Bên cạnh đó, sân khấu được thiết kế lộng lẫy, đậm sắc màu cổ tích; 120 bộ trang phục rực rỡ, cầu kỳ, lần lượt được hơn 40 nghệ sĩ, diễn viên trình diễn trên sân khấu.

Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh cũng nỗ lực đem lại sắc màu tươi mới về kịch thiếu nhi cho trẻ em trong mùa hè này bằng vở Lọ Lem và Hoàng tử (tác giả: Hoàng Thái Thanh, Tấn Phát; đạo diễn: NSƯT Thành Hội, Tấn Phát).

Kịch bản dựa theo truyện cổ Grimm với những nhân vật quen thuộc, thêm vào đó những yếu tố mới lạ tạo sự bất ngờ thú vị cho người xem: mèo làm bạn với chuột, NSƯT Thành Hội diễn vai chú chuột già vui tính, nghệ sĩ Ái Như đảm nhận nhân vật dì ghẻ không quá ác độc, có lúc lại tạo được tiếng cười thi vị cho khán giả… Câu chuyện cổ tích dành cho trẻ thơ được xây dựng với kết cấu và nội dung chặt chẽ, đầu tư công phu, chăm chút tỉ mỉ từ thiết kế, dàn dựng sân khấu, âm nhạc… Đặc biệt, phục trang của các nhân vật đẹp, mang đậm sắc màu cổ tích, gần gũi với trẻ thơ, giúp khán giả nhỏ dễ dàng cảm nhận câu chuyện kể lôi cuốn.

Cảnh trong vở Lọ Lem và Hoàng tử – Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh.

Sân khấu Sao Minh Béo năm nay dàn dựng vở kịch thiếu nhi Nữ thần Mặt trăng (tác giả, đạo diễn: Như Ý). Vở được dàn dựng khác lạ với sự xuất hiện xen kẽ của những màn ảo thuật, ca nhạc thiếu nhi, đu bay trên không… Câu chuyện kể tạo được dấu ấn với người xem về tình mẫu tử thiêng liêng, sự đối đấu giữa điều thiện và cái ác, định hướng và giáo dục khán giả nhỏ đến với những việc làm tốt đẹp giữa cuộc sống đời thường.

Đón hè 2015, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam cũng tất bật đầu tư vở kịch xiếc rối Cậu bé người gỗ (đạo diễn: Lê Hay). Vở diễn được dàn dựng công phu với sự kết hợp cả ba loại hình kịch, xiếc và múa rối. Đặc biệt, câu chuyện tạo sự cuốn hút với khán giả bằng những pha rượt đuổi, nhào lộn, đu bay, đấu võ trên không; sự góp mặt vui nhộn của nhân vật trong câu chuyện quen thuộc này: dế già, sói hoang, mèo điên…

* Đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Sân khấu kịch IDECAF, cho biết: “Chúng tôi xem việc đầu tư dàn dựng chương trình Ngày xửa ngày xưa là trách nhiệm phải làm và bắt buộc phải làm, đó cũng là cách tồn tại của một sân khấu thiếu nhi chuyên nghiệp. Đôi lúc chúng tôi cũng muốn buông, vì thực tế kịch bản rất hiếm, diễn viên kẹt nhiều công việc. Tuy nhiên, sau những băn khoăn, chúng tôi lại tiếp tục cố gắng duy trì để chương trình vẫn là hoạt động định kỳ”. Nghệ sĩ Minh Béo của Sân khấu Sao Minh Béo chia sẻ: “Nữ thần Mặt trăng sẽ là sân chơi lâu dài dành cho trẻ thơ. Tôi đã có kế hoạch tiếp tục dàn dựng thêm các vở mới để phục vụ thiếu nhi. Hơn thế nữa, chương trình nghệ thuật vì trẻ thơ này được tổ chức thực hiện trên tinh thần từ thiện, miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ cơ nhỡ. Sân khấu cũng trích doanh thu từ vé bán ra để góp vào quỹ từ thiện vì cộng đồng”.

Sôi động sách hè

Đón hè năm nay, các đơn vị kinh doanh sách tập trung vào mở rộng các hoạt động giao lưu sách, hội sách nhằm giúp các bạn đọc nhỏ tuổi có thêm nhiều sân chơi với sách.

Sáng 27-5, Hội sách thiếu nhi ngoại thành tại Cần Giờ, TPHCM chính là hoạt động mở màn chương trình hè 2015 của Fahasa, đơn vị có nhiều hoạt động nhất trong hè 2015. Việc mở hội sách ở Cần Giờ được ghi nhận mang đậm tính chất phục vụ do sức mua sách tại đây vốn rất thấp. Cũng chính vì vậy cho đến nay Fahasa vẫn là đơn vị kinh doanh sách duy nhất tổ chức các hoạt động về sách tại đây. Sau Cần Giờ, hội sách thiếu nhi hè sẽ tiếp tục diễn ra tại các huyện Hóc Môn, Củ Chi.

Tuy có nhiều hoạt động nhưng điểm đáng chú ý nhất của Fahasa là các chương trình giảm giá sách. Việc giảm giá sách của Fahasa luôn được đánh giá có tính thực tế cao vì với 72 nhà sách trải dài trên cả nước, bạn đọc tại bất cứ nơi đâu cũng có thể tiếp cận chương trình. Sự kiện đáng chú ý nhất của chương trình giảm giá này sẽ là “Hội sách giá đặc biệt 2015” được tổ chức từ ngày 12-6 đến 21-6 tại Nhà triển lãm TPHCM, (92 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM). Đây được xem là hội sách giảm giá lớn nhất cả về số đầu sách cũng như lượng sách trong năm.

NXB Trẻ năm nay lấy chủ đề “Trẻ là măng non” để đặt cho các hoạt động hè 2015 sẽ bắt đầu từ ngày 31-5 với chương trình mở đầu là “Ngày hội sách đồng giá 5.000 đồng” tại số 161B Lý Chính Thắng, TPHCM với hơn 500 tựa sách các loại từ truyện tranh đến sách kỹ năng dành cho thiếu nhi. Ngay sau đó, tại hai cửa hàng của NXB Trẻ ở TPHCM và Hà Nội sẽ diễn ra “Tuần lễ giảm giá sách” với mức giảm 25% cho tất cả đầu sách. Dịp này, NXB Trẻ cũng trao tặng 20 tủ sách cho học sinh các trường ở ngoại thành, với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Công ty văn hóa Nhã Nam năm nay giới thiệu sách hè dàn đều cho bạn đọc từ mẫu giáo đến thanh thiếu niên. Bạn đọc nhỏ tuổi sẽ thích thú với những cuốn sách tranh ngộ nghĩnh, đáng yêu như Cuốn sách này đã ăn mất con chó của tớ, Giận ơi là giận, Ngôi nhà to và ngôi nhà nhỏ… Các độc giả ở lứa tuổi cấp hai, cấp ba hoặc thậm chí lớn hơn thì có cuốn sách tranh phiêu lưu Những người khổng lồ cuối cùng, cuốn tiểu thuyết kinh điển Trại hè đặc biệt của cô Penegrine hay các tuyển tập truyện cổ Hàn Quốc, Nhật Bản vừa có nhiều nét tương đồng mới lạ và kỳ thú. Ngoài ra, dòng sách kỹ năng như Tiền là gì hay Giờ chơi đến rồi sẽ dành cho các bậc phụ huynh muốn đọc sách cùng con. Đặc biệt, từ mùa sách hè năm nay, Nhã Nam sẽ bắt đầu giới thiệu nhiều hơn đến bạn đọc các tác phẩm sách tranh trong nước, do chính các tác giả và các họa sĩ Việt Nam phối hợp sáng tác, bắt đầu bằng tác phẩm Ái ui đau quá của tác giả Trác Phong và họa sĩ Vũ Tuấn Anh.

Ngoài sách, Nhã Nam cũng tổ chức nhiều hoạt động khác như ra mắt kênh YouTube dành cho sách tranh, audio book; giảm giá sách thiếu nhi tại các cửa hàng sách của Nhã Nam trong suốt tháng 6; tổ chức các buổi đọc sách và tặng sách cho thiếu nhi…

Nguồn SGGP