Gò Công Tây tổ chức Lễ hội Kỳ yên Đình Vĩnh Bình

(THTG) Từ ngày 26 đến 28/12 ( nhằm ngày 14 đến 16 tháng Chạp âm lịch), Đình Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây tổ chức Lễ hội Kỳ Yên  (tức lễ hội cầu an).

Lễ hội Kỳ Yên Đình Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây là một trong những lễ hội kỳ yên lớn nhất của tỉnh Tiền Giang, mang đậm nét văn hóa truyền thống của cư dân làm nông nghiệp, được bảo tồn và phát triển hàng trăm năm nay. Mục đích của việc tổ chức lễ hội là nhằm đánh dấu một năm yên ổn, mưa thuận gió hòa, đồng thời cùng nhau cầu phúc cho một năm mới bình an, mùa màng thắng lợi, bội thu…

vlcsnap-2021-01-28-15h19m56s641

vlcsnap-2021-01-28-15h21m24s191

vlcsnap-2021-01-28-15h21m40s730

Không khí nhộn nhịp của Lễ hội Kỳ Yên – huyện Gò Công Tây. Ảnh: Nguyễn Quyền

Với ý nghĩa đó, từ trưa 14 tháng Chạp, đội lân rồng từ các ấp của thị trấn hội tụ về Đình để cung thỉnh những vị đang được thờ tại các Miếu và thỉnh vong linh các Bậc tiền bối có công với địa phương. Đến 17 giờ,  đoàn rước linh đi một vòng chợ Vĩnh Bình, rồi đưa Linh vị đến  Miếu Bà cúng tế rất long trọng. Sau đó đưa Linh vị thần trở về Đình Vĩnh Bình an vị, dân làng dâng lễ vật như: xôi, thịt, trà rượu, bánh trái… nhằm tri ân và bày tỏ lòng biết ơn với các thần linh và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước…

Đình Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây được thành lập năm 1808, đến năm 2016 được UBND tỉnh Tiền Giang công nhận là Di tích Lịch sử – Văn hóa cấp tỉnh. Năm 2017 Lễ hội Kỳ Yên Đình Vĩnh Bình được UBND tỉnh Tiền Giang đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cấp tỉnh.

Nguyễn Quyền