EU mở rộng biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Liên minh châu Âu (EU) đã mở rộng các biện pháp trừng phạt thương mại và tài chính đối với Triều Tiên theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 2/3. Thông báo này được đăng tải trên trang mạng của Hội đồng châu Âu ngày 1/4.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 2/3 đã ra nghị quyết mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Ảnh: AP

Các biện pháp trừng phạt gồm cấm xuất và nhập khẩu mọi thứ hàng hóa (trừ thực phẩm và thuốc men) có thể góp phần phát triển năng lực của quân đội Triều Tiên.

Ngoài ra, các lệnh trừng phạt của EU còn bao gồm việc đóng băng tài sản của những cơ quan chính phủ có liên quan tới cơ sở hạt nhân hoặc chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 2/3 đã thông qua nghị quyết 2270 siết chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này tiến hành thử hạt nhân và phóng tên lửa mang vệ tinh hồi tháng 1 và 2 vừa qua. Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm xuất khẩu than, quặng sắt, titan, vàng và các kim loại quý và cấm cung cấp cho Triều Tiên nhiên liệu máy bay và tên lửa.

Ngàu 4/3, EU đã mở rộng danh sách trừng phạt Triều Tiên với việc thêm 16 cá nhân và 12 tổ chức vào danh sách này.

Chinhphu.vn