Đức Giáo hoàng đến Cuba

CNN ngày 20-9 đưa tin, Đức Giáo hoàng Francis đã đến Cuba, chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du mới của người đứng đầu Toà thánh Vatican.

Trong bài phát biểu khi đặt chân đến sân bay quốc tế Jose Martin, Đức giáo hoàng yêu cầu Cuba nên mở cửa rộng hơn đối với thế giới và hoan nghênh việc Cuba và Mỹ đã nối lại quan hệ. Chủ tịch Cuba Raul Castro đã tham dự lễ đón Đức Giáo hoàng ở sân bay Jose Martin. Hàng ngàn người dân tại Havana đã đổ ra đường chào mừng Đức Giáo hoàng.

Đức Giáo hoàng Francis và Chủ tịch Raul Castro

Dự kiến, Đức Giáo hoàng Francis sẽ gặp lãnh tụ Fidel Castro trong thời gian 3 ngày đến nước này. Sau khi rời Cuba, Đức Giáo hoàng sẽ tới Mỹ. Theo kế hoạch, Đức Giáo hoàng sẽ phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Vào ngày 25-9, lá cờ của Vatican sẽ tung bay tại trụ sở của tổ chức có quy mô lớn nhất thế giới này. Francis là Đức Giáo hoàng thứ 3 tới Cuba trong vòng 17 năm qua. Các chuyến công du trước đó là của Giáo hoàng John Paul II năm 1998 và Benedict XVI năm 2012.

www.sggp.org.vn