Đơn vị huyện Tân Phú Đông đạt giải Nhất “Tiếng hát Nông dân năm 2020”

(THTG) Ngày 9-10, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thi “Tiếng hát Nông dân năm 2020” với chủ đề “Nông dân Tiền Giang với ca khúc truyền thống cách mạng”.

vlcsnap-2020-10-09-15h24m25s940

vlcsnap-2020-10-09-15h24m34s072

Các thí sinh tự tin trong tiết mục dự thi. Ảnh: Trọng Hiếu

Hội thi năm nay thu hút đông đảo thí sinh là cán bộ, hội viên nông dân của 12  đội đến từ hội nông dân tỉnh Tiền Giang, các huyện, thành thị trong tỉnh tham gia tranh tài với các tiết mục đơn ca, song ca với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, ca ngợi người nông dân trong thời kỳ đổi mới và quê hương Tiền Giang trên bước đường xây dựng và phát triển.

Hội thi nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI. Góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau; thể hiện năng khiếu của mình trên lĩnh vực ca hát; từng bước nâng cao chất lượng và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương.

vlcsnap-2020-10-09-15h25m02s480

BTC trao giải cho các đơn vị. Ảnh: Trọng Hiếu

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao đồng giải 3 cho đơn vị huyện Chợ Gạo, T.p Mỹ Tho và Tx. Gò Công, giải nhì  cho đơn vị Tx. Cai Lậy và giải nhất cho đơn vị huyện Tân Phú Động./.

Trọng Hiếu