Đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú sau 5 năm lẩn trốn

(THTG) Sau hơn 5 năm lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh năm 1988, ngụ ấp Bình Hoà A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa đến cơ quan Công an đầu thú. Thảo là đối tượng có lệnh truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
vlcsnap-2023-04-19-19h51m29s783
 Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thảo tại cơ quan điều tra

Vào đầu năm 2015, do có quen biết với bà Nguyễn Thị Thuận, ngụ xã Phú Quí, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nên Thảo biết bà Thuận có nhu cầu vay tiền. Thảo đến gặp bà Thuận, giới thiệu bản thân có mối quan hệ thân thiết với một ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thảo gợi ý giúp bà Thuận vay không cần thế chấp, với điều kiện phải đóng tiền thế chân. Tin lời Thảo, từ tháng 1 đến cuối tháng 4 năm 2015, bà Thuận đã nhiều lần đưa tiền cho Thảo gọi là “đóng thế chân” tổng cộng 125 triệu đồng.

Sau một thời gian không nhận được tiền vay như đã hứa, bà Thuận làm đơn tố giác Thảo với Công an thị xã Cai Lậy.

Ngày 24-11-2016, Thảo bị Tòa án nhân dân Thị xã Cai Lậy xét xử và tuyên án 04 năm tù, nhưng cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Trong quá trình tại ngoại, tháng 1-2018, Thảo bỏ trốn và bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh ra quyết định truy nã.

Cùng với các biện pháp xác minh, truy bắt, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh thuyết phục gia đình vận động Thảo ra đầu thú. Đến ngày 17-4-2023, Nguyễn Thị Ngọc Thảo đến Công an phường 9, thành phố Mỹ Tho đầu thú. Cơ quan công an đã thực hiện các thủ tục để xử lý Thảo theo quy định pháp luật.

Trọng Tín