Đoàn TT Tiền Giang giành 3 HCB, 3 HCĐ tại Đại hội TDTT toàn quốc

Ngày 8-12, ông Hồ Đắc Việt Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Trưởng Đoàn Thể thao Tiền Giang tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 cho biết: Đến nay, Đoàn Thể thao Tiền Giang đã giành được 3 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng.

VĐV Danh Tâm (bìa trái) và HCB giải Vovinam ở nội dung đối kháng nam
VĐV Danh Tâm (bìa trái) và HCB giải Vovinam ở nội dung đối kháng nam

Tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII này, Đoàn Thể thao Tiền Giang tranh tài ở các môn thể thao gồm: Điền kinh, Bóng bàn, Thể hình, Cử tạ, Taekwondo, Pencaksilat, Boxing, Vovinam.

Đến nay, sau khi tranh tài Vovinam, Thể hình và Bóng bàn, Đoàn Thể thao Tiền Giang đã đạt được 3 Huy chương bạc (HCB) và  3 huy chương đồng (HCĐ). Trong đó, ở môn Vovinam đã có 3 HCB của VĐV Trần Thanh Thảo Nhi (ở nội dung đối kháng hạng 45kg nữ); 1 HCB của VĐV Bùi Thị Cẩm Bình (nội dung đối kháng hạng cân 51kg nữ); 1 HCB của VĐV Danh Tâm (nội dung đối kháng hạng cân 64 kg nam); 1 HCĐ của VĐV Như Ngọc (nội dung đối kháng nữ); 1 HCĐ của VĐV Lê Bá Trang (môn Thể hình – Fitness) và 1 HCĐ đồng đội ở môn bóng bàn.

Đoàn Thể thao Tiền Giang hiện còn tham gia các môn thi Penkatsilat, Boxing, Taekwondo và Điền kinh.

Nguồn Báo Ấp Bắc