Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế Tiền Giang về an toàn vệ sinh thực phẩm

(THTG) Ngày 20/9, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với Sở Y tế Tiền Giang về việc thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở y tế Tiền Giang, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh thực hiện cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và giấy chứng nhận tập huấn cho 4.550 cơ sở dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể với tổng cộng trên 12.900 người, trong đó tuyến tỉnh cấp giấy cho 548 cơ sở, tuyến huyện cấp cho 4000 cơ sở. Xây dựng các mô hình điểm về kinh doanh thức ăn đường phố, tổ chức hàng trăm lượt thanh kiểm tra các cơ sở.

vlcsnap-2017-09-20-15h26m55s480

Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh với Sở Y tế. Ảnh: Anh Tuấn

Với kết quả này, tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được kết quả nhất định, tuy nhiên còn có nhiều khó khăn về nhân sự, công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả cao, ý thức cộng đồng của người dân trong việc bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm chưa cao, mức xử phạt vi phạm chưa đủ sức răn đe, việc quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố còn phức tạp…

vlcsnap-2017-09-20-15h28m12s073

vlcsnap-2017-09-20-15h29m15s940

Các đại biểu tham gia thảo luận trong buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn

Đoàn giám sát và ngành y tế thảo luận phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc và đi đến thống nhất các giải pháp trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về quản lý nhà nước đối với an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo kế hoạch, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tại các huyện thị trong tỉnh từ ngày 25 đến 27/9/2017.

Thanh Xuân