Công an Tiền Giang điều tra vụ chết người tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè

(THTG) Ngày 4/6, Phòng cảnh sát hình sự – Công an Tiền Giang triệu tập, lấy lời khai đối với Phan Nguyễn Thiên Lộc, sinh năm 2003, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè về hành vi đánh nhau dẫn đến chết người, xảy ra trước cổng trường Trung học cơ sở An Thái Trung thuộc ấp 1, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè.

Still0606_00008

Trường THCS An Thái Trung – Nơi xảy ra vu việc làm tử vong 01 người

Nạn nhân tử vong là Phan Vĩnh Khang, sinh năm 2004, ngụ ấp 4, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè. Nguyên nhân dẫn đến đánh nhau là do mâu thuẫn giữa 2 thiếu niên cùng ngụ ấp 4, xã An Thái Trung là Lê Ngọc Phi, sinh năm 2004 và Hà Chí Tâm, sinh năm 2000.

Still0606_00010Still0606_00006

Lực lượng công an làm việc với các đối tượng

Để giải quyết mâu thuẫn, Phi rủ một nhóm 15 đối tượng đến tìm đánh Hà Chí Tâm. Khi đến cổng trường, thì gặp Tâm đi cùng Lộc. 4 đối tượng trong nhóm tham gia đánh Tâm. Phan Vĩnh Khang dùng gậy 3 khúc đánh Tâm thì được Lộc can ngăn nên dừng đánh.

Tâm và Lộc đi vào cổng trường thì bất ngờ Lộc bị Khang dùng gậy 3 khúc đánh từ phía sau. Lộc giằng co và giật được gậy 3 khúc đánh trả,  trúng vào đầu Khang dẫn đến tử vong.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Cái Bè xác minh, điều tra, bổ sung chứng cứ và xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Thanh Việt