Diện tích sầu riêng ở Cái Bè tăng nhanh

(THTG) Khoảng 3 năm trở lại đây, diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn huyện Cái Bè tăng rất nhanh, từ 1.400 ha của năm 2019 đến nay đã hơn 6.000 ha. Đáng quan tâm là phần lớn diện tích được trồng trên nền đất lúa ở các xã vùng lũ phía Bắc Quốc lộ 1 nên mặc dù năng suất đạt cao nhưng nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cũng cao.

vlcsnap-2022-10-13-09h13m56s162.png

vlcsnap-2022-10-13-09h14m23s639.png

Diện tích sầu riêng huyện cái Bè đã hơn 6000ha nhưng vẫn chưa có vùng trồng nào được cấp mã số. Ảnh: Minh Trí

Hiện sầu riêng được trồng nhiều tại các xã Mỹ Tân, Mỹ Lợi A, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B,… Rút kinh nghiệm từ các vùng trồng chuyên canh khác, nông dân địa phương đầu tư kiến thiết vườn đúng kỹ thuật, lên liếp cao, đắp bờ bao ngăn lũ và mạnh dạn áp dụng công nghệ cao vào canh tác nên năng suất thu hoạch đạt gần 25 tấn/ha, cao hơn từ 2 đến 3 tấn so với vùng trồng truyền thống ở phía Nam lộ.

Mặc dù Nghị định thư xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Trung Quốc có hiệu lực gần 4 tháng, song đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Cái Bè vẫn chưa có vùng trồng nào được cấp mã số. Vì vậy, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phối hợp với chính quyền các xã khẩn trương thống kê lại từng hộ trồng sầu riêng, vận động nông dân tham gia tổ hợp tác hoặc hợp tác xã để nhanh cóng được cấp mã số vùng trồng. Đồng thời, khuyến cáo bà con cảnh giác cao với mùa lũ năm 2022 vì dự báo mực nước sẽ cao hơn trung bình nhiều năm./

Kim Nữ