“Dạ khúc tri âm” lần thứ 14 diễn lại trích đoạn cải lương “Nguyễn Thị Định” và “Đời cô Lựu”

(THTG) Tối 17/12, tại Rạp hát Thầy Năm Tú, thành phố Mỹ Tho, Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh Tiền Giang tổ chức đêm văn nghệ “Dạ khúc tri âm lần thứ 14” và là đêm dạ khúc cuối cùng của năm 2018.

vlcsnap-2018-12-18-15h29m08s086

vlcsnap-2018-12-18-15h29m40s063

Các nghệ sĩ hết mình với vai diễn trong các trích đoạn của đêm văn nghệ “‘ Dạ khúc tri âm”. Ảnh: Bùi Phong

“Dạ khúc tri âm”, là một trong những chương trình văn nghệ được tổ chức định kỳ vào đêm 17 hàng tháng, nhằm duy trì các hoạt động sân khấu, cải lương tại rạp hát thầy Năm Tú. Qua những chương trình văn nghệ “Dạ khúc tri âm”, Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp tỉnh Tiền Giang và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Tiền Giang mong muốn khôi phục lại những hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là bộ môn tài tử – cải lương tại Rạp hát Thầy Năm Tú – Rạp hát cải lương đầu tiên của Việt Nam. Qua chương trình vừa để phục vụ nhân dân, đồng thời giúp cho các nghệ sĩ  có nơi diễn thường xuyên để thể nghiệm, sáng tạo nghệ thuật.

Đêm văn nghệ “Dạ khúc tri âm” lần thứ 14 năm 2018, ngoài các tiết mục ca múa nhạc, ca cổ… còn có 02 trích đoạn cải lương “Nguyễn Thị Định” và “Đời cô Lựu”. Các tiết mục văn nghệ và trích đoạn cải lương do các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh Tiền Giang biểu diễn.

Công Luận