Cửa khẩu đang ùn tắc – Sản lượng trái cây Tiền Giang lại tăng mạnh

(THTG) Hiện sản lượng trái cây trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bắt đầu tăng mạnh do nhiều loại trái cây vào chính vụ thu hoạch và một số loại được xử lý nghịch mùa để phục vụ Tết Nguyên đán 2022. Trong khi đó cửa khẩu ở biên giới Trung Quốc vẫn đang bị ùn tắc khiến cho tình hình tiêu thụ trái cây trở nên khó khăn.

vlcsnap-2021-12-27-14h33m09s416.png

vlcsnap-2021-12-27-14h33m15s815.png

Tiền Giang đang bắt đầu vào chính vụ thu hoạch trái cây. Ảnh: Minh Trí

Theo thống kê của Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật, từ nửa cuối tháng 12/2021 đến tháng 02/2022, nông dân toàn tỉnh sẽ thu hoạch khoảng 400.000 tấn trái cây, bao gồm các loại chủ lực như: thanh long, mít, xoài, khóm, sầu riêng, nhãn, bưởi, sapo. Trong đó, thanh long, mít và sầu riêng hiện phụ thuộc rất lớn vào thị trường tiêu thụ Trung Quốc. Nhưng hiện nay, Trung Quốc đang kiểm soát rất gắt gao tình hình dịch Covid-19 trên bao bì nông sản, về an toàn vệ sinh thực phẩm, về mã số vùng trồng,…nên tốc độ thông quan chậm, đang ùn ứ hàng ngàn phương tiện tại các cửa khẩu.

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang khuyến cáo hợp tác xã, doanh nghiệp theo sát diễn biến tình hình thông quan cửa khẩu Trung Quốc, có phương án xử lí và bảo quản hàng hóa, hạn chế tình trạng hư hỏng, thiệt hại, đặc biệt là trao đổi với đối tác nhập khẩu bố trí số lượng xe đưa lên cửa khẩu phù hợp với năng lực thông quan. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Sở Công thương thúc đẩy các kênh tiêu thụ nội địa, nhằm giảm áp lực cho trái cây sắp thu hoạch./

Kim Nữ