Công an Tiền Giang bắt đối tượng cướp giật tài sản tại tiệm vàng

(THTG) Ngày 9-5, Công an huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Bảo Quốc, sinh năm 2003, cư trú xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre để điều tra, làm rõ, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

cuop-1

 

đối tượng Nguyễn Bảo Quốc tại cơ quan điều tra. 

Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 7-5, Nguyễn Bảo Quốc điều khiển xe mô tô đến 1 tiệm vàng thuộc địa bàn ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành. Quốc giả vờ hỏi mua 1 chiếc lắc tay trị giá khoảng 31 triệu. Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng đang tính hóa đơn, Quốc nhanh chóng giật lấy chiếc lắc chạy ra khỏi tiệm vàng lên xe mô tô tẩu thoát. Chủ tiệm vàng tri hô và báo Công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Tham mưu Công an tỉnh tiến hành điều tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng cướp giật.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an đã xác định được nơi ẩn náo của đối tượng. Vào đêm 8-5, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Bảo Quốc tại 1 nhà trọ trên địa bàn xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước. Lực lượng làm nhiệm vụ đã di lý đối tượng về Công an huyện Châu Thành để điều tra. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Bảo Quốc thừa nhận hành vi cướp tài sản. Quốc khai nhận: do thua cờ bạc qua mạng và thiếu tiền nhiều người nên đã đi cướp giật tại tiệm vàng. Sau khi cướp giật được chiếc lắc tay, Quốc đem bán tại 1 tiệm vàng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được 26 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Quốc, lực lượng Công an thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến vụ việc.

Công an huyện Châu Thành tạm giữ Quốc để tiếp tục điều tra, xử lý.

Lê Hoài