Công an Tân Phước bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản

(THTG) Qua công tác điều tra truy xét, Công an huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Quốc Dũng, sinh năm 1981, ngụ ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai về hành vi trộm cắp tài sản. Dũng cũng là đối tượng đang có lệnh truy nã của Công an huyện Tân Phước về tội trộm cắp tài sản.

vlcsnap-2023-02-22-09h58m38s130.png

vlcsnap-2023-02-22-09h59m18s918.png

Hai đối tượng Trần Quốc Dũng (áo xanh) và Lê Hoàng Phúc Mạnh Thường (áo đen) tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, Công an xác định: từ ngày 31/8/2022 đến ngày 07/11/2022, Trần Quốc Dũng đã cùng với đối tượng Lê Hoàng Phúc Mạnh Thường, sinh năm 1988, ngụ ấp Xuân Kiển, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thực hiện 8 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn các huyện Tân Phước, Châu Thành, Cai Lậy, Chợ Gạo và Thị xã Cai Lậy. Trị giá tài sản thiệt hại khoảng 80 triệu đồng. Thủ đoạn của 2 đối tượng này là lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của bị hại như để xe không người trông giữ, không khoá cổ, chìa khoá gắn trên xe… để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi trộm được tài sản, cả 2 đem bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, Trần Quốc Dũng còn khai nhận, vào ngày 17/8/2022, đã thực hiện một vụ trộm xe mô tô trên địa bàn ấp Bàu Sôi, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau đó đem bán lại cho đối tượng Lê Hoàng Phúc Mạnh Thường.

Công an huyện Tân Phước đã thu hồi 05 xe mô tô, đồng thời ra lệnh tạm giam 2 đối tượng Dũng và Thường để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trọng Tín