Công an Tân Phú Đông bắt giữ nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhau

(THTG) Công an huyện Tân Phú Đông đang tạm giữ khoảng 30 đối tượng mang theo nhiều hung khí kéo đến nhà một hộ dân ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông để giải quyết mâu thuẫn.

vlcsnap-2018-10-03-08h39m58s682

Các đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hữu Dư

Trước đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 26/9, các đối tượng đi trên 2 xe ô tô 16 chỗ và 01 xe 7 chỗ đến nhà anh Lê Hồng Khoa, ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh tìm người giải quyết mâu thuẫn. Ngay khi vừa bước xuống xe, đối tượng Phạm Khánh Toàn, sinh năm 1985, ngụ ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, cùng 01 đối tượng khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) bước xuống hỏi anh Khoa có Ngô Lê Vũ Luân, sinh năm 1995 ở đây không. Khi Luân vừa mới bước ra thì bị đối tượng đi cùng với Toàn dùng súng bắn bi sắt, bắn vào người Luân, nhưng không trúng. Luân bỏ chạy, Toàn giật lấy súng tiếp tục bắn Luân, trúng vào cánh cửa. Lúc này có khoảng 10 đối tượng khác mang theo hung khí từ trên xe ô tô xông vào nhà tìm, nhưng Luân đã bỏ trốn. Sau đó cả bọn lên xe ô tô bỏ đi.

vlcsnap-2018-10-03-08h39m03s284

Hung khí lực lượng chức năng thu giữ trên xe của các đối tượng. Ảnh: Hữu Dư

Sau khi được tin, Công an huyện Tân Phú Đông kết hợp với Công an xã Phú Thạnh tiến hành chốt chặn tại bến phà Tân Long, thuộc ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, tạm giữ 03 xe ô tô trên. Công an huyện tiến hành kiểm tra phương tiện, phát hiện trong xe ô tô biển số 63K.4191 có 11 đối tượng đang ngồi trong xe, bao gồm 02 đối tượng ở huyện Chợ Gạo và 9 đối tượng ở Tp. Mỹ Tho. Tiếp tục kiểm tra xe ô tô biển số 63B.007.09 có 16 cây kiếm các loại, 01 con dao, 01 cây đánh bóng chày, 01 cây gậy 03 khúc và 9 đoạn túyp sắt. Riêng xe ô tô 4 chỗ (chưa rõ biển số) và 01 đối tượng khác đã qua phà Tân Long đi khỏi. Sự việc đang được Công an huyện Tân Phú Đông tiếp tục điều tra làm rõ.

                                Hữu Dư