Công an huyện Cái Bè xử lý các đối tượng trộm chó và tiêu thụ chó trên địa bàn

(THTG) Công an huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ, đồng thời tiến hành lập hồ sơ điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với 2 đối tượng: Hồ Thanh Thuận, sinh năm 1988, cư trú phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và Đỗ Bá Hanh, sinh năm 1980, cư trú xã An Cư, huyện Cái Bè.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

Vào ngày 29-2, Công an huyện Cái Bè cùng với Công an xã Đông Hòa Hiệp tiến hành kiểm tra hành chính quán “Cầy Tơ” tại ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp do Đỗ Bá Hanh làm chủ,. Qua kiểm tra, Công an phát hiện có 2 đối tượng điều khiển xe mô tô chở theo 1 túi nilong chứa nhiều con chó đem bán cho Đỗ Bá Hanh. Khi thấy có lực lượng Công an, 1 trong 2 đối tượng bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ Hồ Thanh Thuận cùng tang vật là 1 bộ dụng cụ dùng để bắn chó; 2 chai nhựa đựng bột ớt và 9 con chó đã chết. Qua làm việc ban đầu, Hồ Thanh Thuận thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận, vào đêm 28-2, Hồ Thanh Thuận cùng 1 đối tượng khác điều khiển xe mô tô đi trộm chó của người dân trên địa bàn các địa phương như: Huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy Tiền Giang và huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đem về bán cho Đỗ Bá Hanh. Đối tượng Đỗ Bá Hanh đã thừa nhận biết rõ 2 đối tượng trộm chó mang về bán, nhưng vẫn đồng ý mua.

Công an huyện Cái Bè đang tiếp tục điều tra truy tìm đối tượng còn lại; đồng thời phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo qui định pháp luật.

Tin và ảnh: Lê Hoài