Công an Cái Bè khởi tố 24 đối tượng cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

(THTG) Ngày 13-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè.

Theo hồ sơ điều tra, trước đó vào tối ngày 12-11, anh Nguyễn Hữu Tài, sinh năm 1992, cư trú ấp Bình, xã Hòa Hưng đến làm việc tại vựa mít Thủy Tam Liên, tại ấp 5, xã An Hữu, huyện Cái Bè thì xảy ra mâu thuẩn với Phan Thị Huỳnh Như, sinh năm 1995, cư trú ấp 3, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè – cũng là nhân viên làm thuê tại vựa mít. Tài dùng tay đánh vào mặt Như, lúc này Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1989, cư trú ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đem mít đến bán nên Như kể lại chuyện mâu thuẫn với Tài cho Giang nghe. Nghe xong, Tài và Giang lao vào đánh nhau và được mọi người can ngăn nên cả hai đi về.

CONG AN HUYEN CAI BE KHOI TO 24 DOI TUONG  CO Y GAY THUONG TICH VA GAY ROI TRAT TU CONG CONG.mpg_snapshot_02.12.335

CONG AN HUYEN CAI BE KHOI TO 24 DOI TUONG  CO Y GAY THUONG TICH VA GAY ROI TRAT TU CONG CONG.mpg_snapshot_00.19.759

CONG AN HUYEN CAI BE KHOI TO 24 DOI TUONG  CO Y GAY THUONG TICH VA GAY ROI TRAT TU CONG CONG.mpg_snapshot_00.07.106

Các đối tượng cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng tại cơ quan công an.

Đến ngày 13-11, Trần Thanh Tường, sinh năm 1989, cư trú ấp 3, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè là chồng của Như điện thoại cự cãi với Tài, lúc này Tài hẹn Tường nói chuyện, đồng thời, Như điện thoại cho Giang biết và hẹn cùng gặp Tài. 14 giờ cùng ngày, Tường, Như và Giang đến quán nước gần vựa mít Phát Em do Trương Minh Phát, sinh năm 1985, cư trú ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng làm chủ, kể cho Phát nghe sự việc. Phát kêu các đối tượng có mặt đem dao tự chế đến nhà chém Tài, đập bể một số cửa kính. Hậu quả, Tài bị thương nhiều nơi ở cổ và hai tay. Kết quả giám định nhanh, tỷ lệ thương tích 15%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cái Bè đã khởi tố 24 bị can, trong đó 4 bị can về tội cố ý gây thương tích, 20 bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè đã ra lệnh bắt tạm giam đối với 22 bị can, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.

Yến Nhi – Thùy Trang