Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ – bản hùng ca bất diệt”: Hứa hẹn nhiều điểm nhấn

Những ngày qua, hơn 1000 nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật Trung ương và Điện Biên tham gia trong chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ – bản hùng ca bất diệt” đã tích cực luyện tập với mong muốn mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật độc đáo, đặc sắc về chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

 

 1
 Toàn cảnh sân khấu của chương trình 
 nghệ thuật “Điện Biên Phủ – bản hùng ca bất diệt.

Với tổng  thời lượng khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, dự kiến được tổ chức vào 20h ngày 6/5, tại Quảng trường 7/5 (TP Điện Biên Phủ), theo kịch bản, chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ – bản hùng ca bất diệt” sẽ bao gồm 2 chương: Chương 1, Điện Biên Phủ – Bản hùng ca bất diệt tái hiện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ; Chương 2, Ký ức Điện Biên – Ngời sáng tương lai và Điện Biên – Tình đất tình người, là hình ảnh một Điện Biên vững vàng phát triển đi lên cùng đất nước với các phóng sự, phỏng vấn tướng lĩnh và văn nghệ sỹ từng tham gia chiến dịch, giới thiệu tác phẩm của các tác giả viết về Điện Biên Phủ trong 60 năm qua.

Là một đạo diễn “có duyên” với mảnh đất Điện Biên, đã từng tham gia trong lễ kỷ niệm 40, 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lần này trong đợt kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trên cương vị Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ – bản hùng ca bất diệt”, NSND Lê Ngọc Cường cho biết, đây là câu chuyện về một cuộc chiến song được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật, tạo không khí hoành tráng, sử thi, khắc họa đậm nét cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Đặc biệt, với sân khấu “mở”, khán giả sẽ chia sẻ cảm xúc với các nhân chứng, hồi tưởng và sống lại những thời khắc quan trọng của sự kiện trọng đại này. Bên cạnh đó, với mong muốn “kéo” khán giả gần hơn với lịch sử, chương trình cũng sẽ tập trung tái hiện hình ảnh Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong Sở chỉ huy chiến dịch; hành động kéo pháo vào lòng chảo Điện Biên – chi tiết gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ, và hình ảnh những anh hùng liệt sỹ mà tên tuổi đã mãi mãi in sâu nơi mảnh đất Điện Biên anh hùng như anh hùng Bế Văn Đàn, anh hùng Phan Đình Giót, anh hùng Tô Vĩnh Diện…

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của NSND Lê Ngọc Cường, Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ – bản hùng ca bất diệt”, trên 1000 nam nữ diễn viên của các đoàn nghệ thuật Trung ương cùng với những nghệ sỹ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên của Điện Biên đã tích cực luyện tập thường xuyên trong gần 1 tháng qua. Cùng với đó, một sân khấu lớn nhất từ trước đến nay ở Điện Biên có diện tích 30m x 70m với nhiều tầng lớp liên hoàn cũng đã được xây dựng công phu nhằm giúp thể hiện tối đa ý tưởng nghệ thuật của Tổng đạo diễn.

Với những sáng tạo nghệ thuật của trên 1000 nghệ sỹ, nam nữ diễn viên cùng việc dàn dựng theo hướng tăng sự tương tác của khán giả với toàn bộ những gì diễn ra trên sân khấu, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ – bản hùng ca bất diệt” hứa hẹn sẽ mang đến công chúng một nghệ thuật độc đáo, đặc sắc với những âm hưởng của văn hóa Tây Bắc gắn liền cùng chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ tiến hành sơ duyệt chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ – bản hùng ca bất diệt” vào tối ngày 4/5 và tổng duyệt vào tối ngày 5/5.

Theo ĐCSVN