Chuẩn bị diễn ra “Những ngày Hà Nội tại Mátxcơva”

        Nhằm  tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và thủ đô Mátxcơva, từ ngày 21 – 24/11/2013, tại thành phố Mátxcơva, Liên bang Nga sẽ diễn ra chương trình “Những ngày Hà Nội tại Mátxcơva” năm 2013.
 

Hồ Gươm – Ảnh: VOV 

Lễ hội “Những ngày Hà Nội tại Mátxcơva” và “Những ngày Mátxcơva tại Hà Nội” là những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giao lưu đặc sắc được tổ chức 2 năm một lần nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nuớc, hai Thủ đô, giới thiệu và tôn vinh vẻ đẹp văn hoá truyền thống của Nga và Việt Nam.

Trong khuôn khổ Những ngày Hà Nội tại Mátxcơva năm nay sẽ có các hoạt động chính như: Lễ khai mạc “Những ngày Hà Nội tại Mátxcơva”; Lễ khánh thành Trung tâm văn hóa, thương mại Hà Nội tại Mátxcơva; Triển lãm tranh ảnh giới thiệu về thành tựu kinh tế – xã hội Hà Nội; Hội thảo xúc tiến du lịch – đầu tư – thương mại… Đặc biệt, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc Hà Nội và của Việt Nam sẽ được tổ chức, trong đó có Gala “Giai điệu quê hương”, trình diễn thời trang, múa rối nước, chương trình ca múa nhạc dành cho cộng đồng người Việt tại Mátxcơva.

Cùng với đó cũng sẽ diễn ra các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo Thành phố Hà Nội với chính quyền thành phố Mátxcơva, Đại sứ quán Mátxcơva, Cộng đồng người Việt Nam tại Mátxcơva; Hội hữu nghị Nga – Việt cùng các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, múa rối nước…

Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Mátxcơva” cũng là cơ hội góp phần tích cực vào sự phát triển tình hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga nói chung cũng như nhân dân Thành phố Hà Nội và thành phố Mátxcơva nói riêng. Đồng thời, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác, giao lưu đem lại những lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội song phương…./.