- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Chuẩn bị cho “Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga”

Chiều tối ngày 23/5, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Nguyễn Ngọc Thiện đã tới tham dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga”.

Một trong những tiết mục sẽ được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga” (Ảnh: Báo Tổ Quốc)

“Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga” dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 4 – 12/6 tại hai thành phố là Moscow và Volgograd, Liên bang Nga. Chương trình nhằm quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch Việt Nam đến khán giả Nga. Qua đó tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ “Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga” chương trình biểu diễn nghệ thuật  diễn ra tại Moscow và Volgograd có thể coi là điểm nhấn quan trọng nhất. Dưới sự dàn dựng của NSND Anh Phương, Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, chương trình biểu diễn nghệ thuật hy vọng sẽ mang tới khán giả và bạn bè Nga sự tinh tế, phong phú sắc màu văn hóa từ nhiều vùng miền của đất nước cũng như tôn vinh những giá trị văn hóa nghệ thuật của Việt Nam.

Với những giai điệu âm nhạc và các tiết mục múa mang đậm hơi thở cuộc sống, chương trình mong muốn bạn bè và nhân dân Nga sẽ cảm nhận được tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống cùng những khát vọng thanh bình và hạnh phúc của người dân đất Việt.

Ngoài các bài hát ca ngợi đất nước và con người Việt Nam, chương trình còn có một số bài hát mang âm hưởng và giai điệu âm nhạc Nga. Qua đó nhằm thể hiện tình cảm gắn bó và tình đoàn kết hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tại buổi tổng duyệt, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao sự nỗ lực của các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Đồng thời cho rằng, đây là một chương trình tốt, được thực hiện bởi dàn nhạc có thương hiệu…Bộ trưởng yêu cầu đạo diễn, nghệ sĩ cân nhắc để đưa vào những tiết mục đậm chất dân tộc Việt Nam để mang tới những “món ăn tinh thần” không chỉ cuốn hút cộng đồng khán giả Việt tại Nga mà cả những khán giả Nga mến khách.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đưa ra những chỉ đạo cụ thể  với từng tiết mục như về trang phục, cách chọn các tác phẩm âm nhạc để biểu diễn, tiết tấu, nhịp điệu của chương trình…/.

Nguồn Báo Tổ Quốc

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*