Chủ tịch Quốc hội tiếp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh.

Sáng 26/3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh Bộ trưởng Murray McCully sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực; khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ Hợp tác Đối tác toàn diện với New Zealand.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới hai bên đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình hành động giai đoạn 2013-2016 về hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, khoa học công nghệ, nông nghiệp, giáo dục đào tạo…

Hai bên tiếp  tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế và mong muốn New Zealand ủng hộ Việt Nam trong đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các diễn đàn quốc tế khác; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại APEC và Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully khẳng định, chuyến thăm lần này nhằm tiếp tục thực hiện cam kết của New Zealand trong việc xây dựng quan hệ đối tác bền vững với Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc gặp gỡ, trao đổi đoàn như là phương thức để tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực chính trị kinh tế, thương mại, đầu tư giữa New Zealand và Việt Nam.

Về quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước, Bộ trưởng McCully đề nghị thời gian tới hai nước các thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện New Zealand thông qua việc trao đổi đoàn, tăng cường kỹ năng lập pháp./.

Ngọc Thạch/vov.vn