Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Thượng viện Italia

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nghị viện Italia sớm phê chuẩn và thúc đẩy Nghị viện Châu Âu phê chuẩn Hiệp định PCA…

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Cộng hòa Italia, tối qua (20/3), theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Italia Pietro Grasso.

Phát biểu tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Italia, đất nước có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời với nhiều địa danh nổi tiếng của văn minh nhân loại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, quan hệ Việt Nam – Italia phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, đặc biệt sau khi hai nước ký Tuyên bố chung về việc thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia tháng 1/2013, tạo khuôn khổ hợp tác với nhiều triển vọng mới.

CTQH Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Italia-Ngài Pietro Grasso

 Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nghị viện Italia sớm phê chuẩn và thúc đẩy Nghị viện Châu Âu phê chuẩn Hiệp định Hợp tác đối tác toàn diện Việt Nam–EU (PCA) ký tháng 6/2012; ủng hộ EU sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam–EU trong năm 2014 trên cơ sở các nguyên tắc cùng có lợi, phù hợp với trình độ phát triển của các bên.

Đánh giá cao việc hai nước quyết định thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italia-Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đây là biểu hiện sinh động về sự hợp tác tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Ngài Chủ tịch Pietro Grasso thăm chính thức Việt Nam và dẫn đầu Đoàn đại biểu Nghị viện Italia tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 3/2015.

CTQH Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện Italia trao đổi hợp tác nghị viện

 Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội nước ta tới thăm Italia, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Italia Ngài Pietro Grasso cho rằng, chuyến thăm của Đoàn lần này góp phần thúc đẩy, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược với Italia nói chung và với Nghị viện Italia nói riêng.

Tán thành việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Ngài Pietro Grasso cho biết, Thượng viện và Quốc hội Italia sẵn sàng hỗ trợ Quốc hội Việt Nam nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp và giám sát.

Trong không khí thân tình và cởi mở, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Italia Ngài Pietro Grasso thống nhất tăng cường hoạt động trao đổi Đoàn các cấp; tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn nghị viện Á-Âu (ASEP), …tăng cường giám sát việc thực hiện những hiệp định và thỏa thuận đã ký kết giữa Chính phủ, Bộ ngành, để những hiệp định này mang lại kết quả thiết thực và có hiệu quả cho cả hai bên./.
Ngọc Thạch/vov.vn